Giáo dục Indonesia vượt qua 2 thập kỷ khó khăn

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Indonesia kêu gọi các trường tăng cường và đẩy mạnh việc thay đổi mô hình giáo dục, hướng đến nền giáo dục toàn diện hơn.

Chương trình giảng dạy tại Indonesia hướng đến ngắn gọn, độc lập hơn.
Chương trình giảng dạy tại Indonesia hướng đến ngắn gọn, độc lập hơn.

Ngân hàng Thế giới phân tích trong giai đoạn dịch Covid-19, Indonesia đã đóng cửa trường học hoàn toàn hoặc một phần trong khoảng 21 tháng và là một trong những quốc gia học trực tuyến lâu nhất thế giới. Việc chuyển đổi đột ngột sang hình thức học trực tuyến đã tác động đáng kể đến kỹ năng học tập của trẻ em Indonesia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Nadiem Makarim cảnh báo chất lượng học tập giảm sút không phải vấn đề mới xuất hiện trong dịch Covid-19 tại Indonesia mà đã tồn tại suốt 2 thập kỷ vừa qua.

“Lỗ hổng trong giáo dục Indonesia đã xuất hiện trong 20 năm qua do chương trình giảng dạy không linh hoạt, các trường không được tiếp cận với các nguồn lực và giáo viên bình đẳng. Nhiều yếu tố khác cũng đang ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của đất nước”, ông Nadiem bày tỏ.

Chính phủ đã thông qua chương trình cải cách giáo dục nhằm khuyến khích các trường thay đổi mô hình mang tính linh hoạt hơn. Chương trình cải cách, gọi là “Học tập độc lập”, yêu cầu các trường xây dựng nội dung giảng dạy ngắn gọn. Mỗi tiết học tương ứng với một chủ đề học tập độc lập.

Ông Nadiem cho biết, trong giai đoạn dịch Covid-19, Bộ Giáo dục đã tiến hành khảo sát, so sánh chất lượng giáo dục giữa các trường dạy theo mô hình cũ và các trường áp dụng “Học tập độc lập”. Kết quả, trường giảng dạy ngắn gọn có tỷ lệ học tập giảm sút thấp hơn.

Do đó, Bộ Giáo dục Indonesia kêu gọi các trường tăng cường và đẩy mạnh việc thay đổi mô hình giáo dục, hướng đến nền giáo dục toàn diện hơn.

Theo Jakarta Globe

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.