Indonesia cải cách giáo dục quốc gia

GD&TĐ - Đại dịch Covid-19 khiến các trường học tại Indonesia đóng cửa và làm gia tăng bất bình đẳng trong giáo dục. Tuy nhiên, dịch bệnh đã tạo động lực cho cuộc cách mạng sâu rộng trong trường học.

Học sinh Indonesia đeo kính chắn giọt bắn trong lớp học.
Học sinh Indonesia đeo kính chắn giọt bắn trong lớp học.

Đây là chia sẻ của ông Nadiem Makarim, Bộ trưởng Giáo dục Indonesia tại Hội nghị Bình đẳng do Bloomberg tổ chức. Theo ông Nadiem, Bộ Giáo dục Indonesia sẽ phân bổ ngân sách cho các trường học để tăng hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng nông thôn.

Bộ cũng phát động chương trình tình nguyện kêu gọi 30 nghìn sinh viên đại học đến các trường học ở vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ giáo viên trong năm học mới. Rất nhiều thanh thiếu niên để đăng ký tham gia chương trình.

Ông Nadiem cho biết: Bộ Giáo dục mong muốn đẩy nhanh cải cách giáo dục và đại dịch Covid-19 đã giúp chúng tôi làm điều này. Không chỉ là chính sách, những cải cách sẽ trở thành phong trào lan rộng khắp cả nước.

Kế hoạch của ông Nadiem là thay đổi hệ thống giáo dục từ tập trung vào tri thức sang nâng cao kỹ năng, năng lực cho giáo viên, học sinh. Để đạt được mục tiêu, Bộ Giáo dục sẽ thay thế các bài kiểm tra tại trường trung học sang đánh giá dựa trên quá trình học và phẩm chất của học sinh. Tất cả dữ liệu trong nhà trường được số hóa trên hệ thống đám mây do chính phủ Indonesia quản lý.

Ông Nadiem khuyến khích các công ty, tổ chức phi lợi nhuận trao cơ hội thực tập cho sinh viên nhằm giúp các em xây dựng kinh nghiệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các chính sách mới của Bộ Giáo dục hướng đến cải cách toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo quốc gia.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thay đổi cả lượng và chất

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 1.733 dự án đầu tư tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn gần 23 tỷ USD.