Một người đàn ông Ukraine đã bị bắt tại Italy với cáo buộc điều phối các vụ tấn công năm 2022 nhằm vào các đường ống dẫn khí Nord Stream, thông báo từ công tố viên Đức cho biết ngày 21/5.
Đây được coi là bước tiến trong một vụ việc làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nga và Phương Tây.
Những vụ nổ đường ống này vốn bị cả Moscow và phương Tây xem là hành vi phá hoại, đã gây hư hại nặng 3 đường ống chuyên chở khí từ Nga sang châu Âu, làm leo thang cuộc xung đột liên quan tới Ukraine và siết chặt nguồn cung năng lượng cho châu lục.
Chưa từng có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ này.
Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao đầy nhạy cảm với Mỹ về cách chấm dứt chiến tranh mà không phải nhượng bộ lớn về lãnh thổ cho Nga.
Các chính phủ Ukraine nhiều nhiệm kỳ coi các đường ống này vừa là biểu tượng vừa là phương tiện khiến Nga nắm giữ nguồn năng lượng châu Âu, và theo Kiev điều đó làm khó khăn cho việc đối phó với Moscow kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
Một quan chức trong văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông không thể bình luận vì chưa rõ danh tính người bị bắt, và quan chức này nhắc lại phủ nhận của Ukraine về bất kỳ vai trò nào trong các vụ nổ.
Theo văn phòng công tố, nghi can, được xác định chỉ bằng tên Serhii K. theo luật bảo mật của Đức, thuộc một nhóm người đã gắn các thiết bị lên đường ống gần đảo Bornholm của Đan Mạch trên biển Baltic.
Văn phòng công tố cho biết nghi can cùng đồng phạm đã rời từ Rostock trên bờ biển đông bắc nước Đức bằng một du thuyền buồm để thực hiện vụ tấn công. Chiếc thuyền này được thuê từ một công ty Đức, với sự hỗ trợ của giấy tờ tùy thân giả qua các trung gian, theo cáo trạng.