Trung Quốc: Cần cải thiện chất lượng sách giáo khoa

GD&TĐ - Ngày 12/10, tại cuộc họp quốc gia về sách giáo khoa, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ biên soạn sách giáo khoa chất lượng cao nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của học sinh.

Trung Quốc đổi mới sách giáo khoa phổ thông.
Trung Quốc đổi mới sách giáo khoa phổ thông.

Là người đứng đầu Ủy ban Sách giáo khoa quốc gia, bà Xuân Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sách giáo khoa của Trung Quốc trong thời điểm hiện nay. Phó Thủ tướng kêu gọi các phương pháp tiếp cận mới khi xây dựng hệ thống sách và nâng cao khả năng bồi dưỡng học sinh.

Trong giai đoạn thay đổi, bà Xuân Lan lưu ý bộ sách cho từng khối lớp, từng môn học phải bảo đảm yêu cầu của hệ thống giáo dục tích hợp. Sách không nên mang nội dung lỗi thời, cần truyền tải những kiến thức, ý tưởng mới để bắt kịp thời đại.

“Các cơ chế lựa chọn sách giáo khoa nên được quy định rõ ràng để phổ biến đến tay thầy cô, học sinh, xã hội; đồng thời, loại bỏ sự tràn lan của tài liệu kém chất lượng trên thị trường”, bà Xuân Lan nêu rõ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng kêu gọi chính quyền các địa phương, ban ngành và trường học hỗ trợ mạnh mẽ về kinh phí và nhân sự để phát triển hệ thống sách giáo khoa chất lượng cao.

Cũng trong tháng 10, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết sẽ thúc đẩy chương trình ươm mầm tài năng trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo kế hoạch, 36 trường đại học hàng đầu cả nước sẽ được đầu tư tăng cường giảng dạy các ngành cơ bản như Toán, Lý, Lịch sử, Triết học… Sinh viên sẽ được cung cấp nguồn tài liệu, môi trường tốt nhất và nhận học bổng, ưu đãi nếu học cao học.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.