Giải mã ý nghĩa các mốt xăm hình của giới trẻ năm 2014
Ít ai biết rằng những bạn trẻ xăm hình lông vũ, cánh chim... thường khao khát tự do, tình yêu và hạnh phúc.
Trang Buzzfeed mới đây tổng hợp ra những mốt hình xăm được giới trẻ yêu thích nhất năm 2014. Theo đó, mỗi hình được ghi dấu lên cơ thể đều có ý nghĩa riêng.
Bản đồ thế giới: Xăm bản đồ được coi là một trong những kiểu xăm được giới trẻ thích nhất năm 2014. Dạng hình này thường dành cho những tín đồ xê dịch, thích đi khám phá, du lịch khắp nơi.
Mũi tên: Đây là hình xăm thể hiện sự cầu tiến, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong lương lai. Vì vậy, mũi tên có thể nói là biểu tượng được nhiều người thích thú.
Số La Mã: Phần lớn mọi người đều muốn ghi dấu lên cơ thể những con số đặc biệt, ngày kỷ niệm... nhưng lại không muốn người khác nhận ra ngay. Đó là lý do xăm số La Mã là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Chim ruồi: Loài chim này sở dĩ được yêu thích do nó tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc.
Tọa độ: Những bạn trẻ muốn ghi dấu kỷ niệm, thể hiện tình yêu với quê hương... nhưng lại thích phong cách đặc biệt, bí ẩn, không ai có thể hiểu được thường chọn kiểu hình xăm này.
Vô cực: Đúng như tên gọi, kiểu xăm này thể hiện sự bất diệt và niềm tin mãi mãi vào một điều gì đó.
This Too Shall Pass: Câu nói này tạm dịch là: rồi mọi chuyện sẽ qua, thường để nhắc nhở, động viên bản thân mỗi khi gặp khó khăn, vất vả.
Kim cương: Các bạn trẻ xăm hình kim cương nhằm muốn thể hiện sự cao quý, đề cao giá trị của mình.
Believe: Hình xăm dạng này có ý nghĩa đúng của chữ ghi dấu trên cơ thể - biểu hiện niềm tin mãnh liệt vào một điều gì đó.
Nhịp đập trái tim: Xăm những đường nét thể hiện nhịp đập trái tim thông thường nhằm thể hiện tình yêu, tình cảm với người thân hay một nửa còn lại của mình.
Hình dáng tòa nhà: Giới trẻ hiện có sở thích xăm hình dáng, biểu tượng của tòa nhà đặc trưng của một thành phố nhằm thể hiện tình yêu dành cho nơi đó.
Hashtags: Tín đồ của công nghệ, mạng xã hội hay lựa chọn hình xăm dấu thăng này. Nó có thể coi như một xu hướng tất yếu, bắt kịp trào lưu của giới trẻ ngày nay.
Xăm ngón tay: Vị trí này thích hợp với đủ loại hình và phong cách xăm, đồng thời cho thấy sự tinh tế nhưng vẫn nổi bật. Vì vậy, xăm ngón tay luôn luôn được ưa chuộng.
Dấu chân động vật: Những người yêu mến và coi các loài động vật như bạn thường chọn dạng xăm này. Không những thế, xăm dấu chân động vật còn nhằm lên tiếng bảo vệ các con vật dễ thương trên thế giới.
Lông vũ: Xăm hình lông vũ thể hiện khao khát muốn bay lên, muốn được tự do.
Hình khối: Những người lựa chọn hình xăm bao gồm rất nhiều khối hộp thường là người có cá tính thực sự mạnh mẽ.
Chòm sao: Những ngôi sao được kết nối với nhau hay dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê với thiên văn học hoặc mong muốn được tỏa sáng.
GD&TĐ - Ngoài học tập, việc được "thả mình" vào các hoạt động Đoàn, đội sẽ giúp tân sinh viên trưởng thành hơn. Để làm được điều đó, công tác Đoàn, đội cần đa dạng, phù hợp đối tượng.
GD&TĐ - Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa (CVS) của Trường Khoa học Máy tính thuộc Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã ra mắt sản phẩm AED-302 Trainer. Đây là bản sao của máy sốc điện khử rung tim tự động bên ngoài.
GD&TĐ - Ngày 20/12, Trường trung học cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức chương trình ý nghĩa chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với chủ đề “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”.
GD&TĐ - Sau 6 vòng thi với gần 2 triệu thí sinh tham dự, Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã tìm được người xuất sắc nhất.
GD&TĐ - Sáng 31/12 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021”.
GD&TĐ - Dự án “Phoebe Bang khỏe và đẹp” của sinh viên Trường ĐH Kiên Giang đoạt giải Nhất Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang năm 2021.
GD&TĐ - Kết quả “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính kháng khuẩn, chống ung thư của cây rau sam” của nhóm học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của giới chuyên môn.
GD&TĐ - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh rất khó khăn, song Nguyễn Hà Ly, sinh viên K24A, Khoa Giáo dục Tiểu Học - Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) vẫn quyết tâm nuôi ước mơ trở thành cô giáo.
GD&TĐ -Với chủ đề “Xã hội có nên bình thường hoá việc mắc Covid-19”, các học sinh đến từ các trường THPT trên cả nước đã cùng đưa ra lập luận sắc bén để bảo vệ quan điểm tại vòng chung kết cuộc thi Gen Z - Thế hệ dẫn đầu
GD&TĐ - Sau 3 vòng chấm, Ban tổ chức cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Nghệ An đã lựa chọn 119/172 dự án đạt giải. Trong đó 3 dự án xuất sắc nhất sẽ dự thi Quốc gia vào tháng 3/2022.
GD&TĐ - Đề tài nghiên cứu thiết bị cứu nạn, cứu hộ sử dụng cho nhà cao tầng đã được Sở Giáo dục Thái Nguyên trao giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm 2021.
GD&TĐ - Nhằm tiếp tục kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng và doanh nghiệp, UEH vừa tổ chức thành công “Ngày hội Thực tập và Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh 2021 - UEH VIRTUAL CAREER FAIR 2021”.
GD&TĐ - Ngày 28/12, Viện Hoa Sen Academy - Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức lễ ra mắt các khóa học ngắn hạn và lễ ký kết hợp tác với doanh nghiệp nhằm mở rộng nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, cộng đồng.
GD&TĐ - Ngày 28/12, Sở GD&ĐT Thái Nguyên tổng kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cho HS trung học; trao giải cuộc thi HS, SV với ý tưởng khởi nghiệp; khen thưởng HS có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, năm 2021.
GD&TĐ - Cuộc thi Khoa học – kỹ thuật (KHKT) năm nay thu hút 54 dự án, với 104 thí sinh dự thi đến từ 45 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
GD&TĐ - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết sẽ đào tạo khoảng 20 ngành nghề, kỹ năng phục vụ cho tương lai. Đây là những ngành nghề mà thị trường lao động hiện nay có thể chưa có.
GD&TĐ - Với mong muốn người dân đô thị có thể tự trồng rau sạch tại nhà, Lương Xuân Đức (Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã sáng chế nước tưới hữu cơ Humic.
GD&TĐ - Thi đấu xuất sắc trong phần thi Tăng tốc, Đặng Lê Nguyên Vũ đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận thi quý I để mang cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Olympia 22 về Thái Bình.
GD&TĐ - Em Đặng Thị Thu Hiền – Sinh viên K16, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) là 1 trong 109 sinh viên và nghiên cứu sinh được nhận giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2021.