Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu 4.694 mộ liệt sĩ, vượt tiến độ 11 tháng

GD&TĐ - Sau gần 5 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu 4.694 mộ liệt sĩ giai đoạn 1.

Khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại xã Bản Nguyên.
Khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại xã Bản Nguyên.

Sáng 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2026. Tại hội nghị Đại tá Trần Ngọc Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ thông tin về kết quả triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành lấy mẫu 4.694 mộ tại 128 nghĩa trang

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/8/2026, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1 hoàn thành vượt tiến độ 11 tháng so với mục tiêu của Chiến dịch.

Phú Thọ hiện có 38.607 liệt sĩ; 28.904 mộ liệt sĩ đang an táng tại 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm liệt sĩ. Trước khi triển khai Chiến dịch, toàn tỉnh còn 5.050 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và không có thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN, xác định danh tính.

a.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chiến dịch trên địa bàn.

Qua phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể, Nhân dân và thân nhân liệt sĩ, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 54 thông tin về khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ chưa quy tập trên địa bàn tỉnh. Phú Thọ cũng chuyển 22 thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự 9 tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp xác minh.

Để bảo đảm lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 1 tổ khảo sát cấp tỉnh; chỉ đạo thành lập 148 tổ cấp xã, mỗi tổ từ 4 - 6 người. Thành phần gồm lực lượng quân sự, Công an, cán bộ văn hóa - xã hội, cựu chiến binh, cán bộ thôn, tổ dân phố và nhân chứng lịch sử nếu có. 100% lực lượng tham gia được tập huấn, nắm quy trình lấy mẫu, tổng hợp và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

Qua khảo sát tại 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm, toàn tỉnh có 28.904 mộ liệt sĩ, gồm 940 mộ chờ, 3 mộ tập thể và 27.961 mộ đơn. Trong đó, 21.145 mộ đủ thông tin, 1.270 mộ có một phần thông tin và 5.549 mộ không có thông tin.

Kết quả rà soát xác định 5.050 mộ tại 133 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường cần lấy mẫu để giám định ADN. Giai đoạn 1 thực hiện với 4.694 mộ tại 128 nghĩa trang; giai đoạn 2 là 356 mộ tại 40 nghĩa trang.

Đến ngày 29/8/2026, Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu đối với 4.694 mộ tại 128 nghĩa trang, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1. Trong đó, lấy được 3.999 mẫu, đạt 81,19%; 695 trường hợp không lấy được mẫu, chiếm 14,81%.

1789438479221-1990734335053665212-5937380346619961209-cb5d0ba91ad7dd9fe22d61789f2a1e4b.jpg
Đại tá Trần Ngọc Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ thông tin tại hội nghị.

Tiếp tục tìm kiếm, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ

Theo Đại tá Trần Ngọc Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, sau gần 5 tháng triển khai đồng bộ, giai đoạn 1 của Chiến dịch đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; bảo đảm an toàn về người, phương tiện, dữ liệu và thông tin.

Đáng chú ý, công tác lấy mẫu hoàn thành vượt tiến độ, rút ngắn 11 tháng so với mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào khu vực có thông tin chính xác; tổ chức xác minh, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập đợt 2. Công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường nhằm vận động Nhân dân, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ