“Kỹ năng giao tiếp với con”: Giới tính quyết định cách tiếp cận, dạy dỗ

GD&TĐ - Con gái có những cảm xúc riêng, người quản lý tốt cảm xúc để lý trí dẫn đường, người lại bị cảm xúc chi phối ảnh hưởng đến cuộc sống. Chính vì vậy, cha mẹ cần đồng hành cùng con gái nhiều hơn, nhất là việc thường xuyên nói chuyện và lắng nghe để hiểu con trẻ.

Để gần gũi với con cái, phụ huynh phải là người hướng dẫn những điều nhỏ nhất với trẻ. Ảnh minh họa: IT.
Để gần gũi với con cái, phụ huynh phải là người hướng dẫn những điều nhỏ nhất với trẻ. Ảnh minh họa: IT.

Kỹ năng nói chuyện là lắng nghe

Thông thường, người lớn mỗi khi nói chuyện với con thường cố nói nhiều để “nhồi nhét” vào đầu, còn con trẻ ít khi bày tỏ, nhất là các bé gái thường nhút nhát hơn các bé trai.

Chị Nguyễn Phương Thanh (Hoàn Kiếm, HN) chia sẻ: “Tôi có 2 con gái. Các con đang trong độ tuổi trưởng thành nên rất muốn trò chuyện nhiều hơn với con. Tuy nhiên, với tâm lý lo lắng của người mẹ, mỗi cuộc nói chuyện dù ngắn hay dài tôi đều cố gắng nói nhiều nhất, phân tích nhiều nhất để có thể nạp vào đầu con những kiến thức mà các con chưa biết. Lâu dần, tôi nhận thấy, cuộc trò chuyện đó chỉ có một người nói duy nhất là tôi, các con chỉ ngồi im”.

Đây có lẽ không phải là trường hợp hiếm gặp hiện nay, nhất là cha mẹ có con gái đang trưởng thành cả về suy nghĩ lẫn cảm xúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, kỹ năng nói chuyện với con trẻ nói chung là hãy dành thời gian để hiểu con đang muốn gì trong câu chuyện, nhất là con gái thì nên gợi mở để rồi lắng nghe con nói nhiều hơn là việc giảng dạy.

Đối với con gái, việc có người để tâm sự vô cùng quan trọng, nếu thay vì cha mẹ mà con tìm đến một đối tượng thiếu tin cậy nào đó sẽ gây ra nhiều tổn thương lớn, thậm chí khiến con đi sai đường.

Cô giáo Nguyễn Hồng Hà – giáo viên dạy kỹ năng sống Trung tâm Phát triển cộng đồng dành cho thanh thiếu niên chia sẻ: “Theo đặc tính, bé gái thường nhút nhát và ngại ngùng hơn so với nhiều bé trai. Vì vậy, bé gái nên được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, kể cả sự tức giận với người lớn và quan trọng là trẻ em gái dám đưa phản biện.

Nếu bé không dám làm điều ấy với mọi người trong gia đình thì cũng sẽ không thể ứng xử như thế với ông chủ, bạn trai hay những người khác phái khác trong cuộc sống sau này. Để giúp con rèn tính cách này, cha mẹ hãy cho phép và khuyến khích bé gái thể hiện cảm xúc trung thực, ý kiến cá nhân, thay vì trừng phạt mỗi lần con dám cãi lại hay tỏ ra giận dữ”.

Chính vì vậy, ở mỗi cuộc trò chuyện với con, cha mẹ không chỉ lắng nghe con nói và còn cần bình tĩnh để thấu hiểu được lúc con tức giận. Khi đó, các bé gái sẽ được bộc lộ cảm xúc thật, được nói hết ra những suy nghĩ của mình như một cuộc “nổi loạn”. Điều này còn ảnh hưởng đến tính cách tự lập, làm chủ cuộc sống sau này của con gái, vì vậy, người thân nhìn thấy con nổi loạn để có cách điều chỉnh vẫn hơn việc con nổi loạn bên ngoài.

Cho nên, chỉ có lắng nghe những tâm tư của con gái mới hiểu con đang ở ngưỡng nào để nói chuyện, chia sẻ và thấu hiểu.

Trò chuyện với trẻ là điều các bậc phụ huynh đều mong muốn. Ảnh: IT.
Trò chuyện với trẻ là điều các bậc phụ huynh đều mong muốn. Ảnh: IT.

Giúp con sống sôi nổi hơn

Con gái thường thích thể hiện tình cảm, trẻ em gái cũng vậy, vì thế, cách cha mẹ thể hiện tình cảm của mình trong mỗi cuộc nói chuyện cũng rất quan trọng. Điều này cũng là một các dạy con nhìn nhận về cuộc sống và chọn cách ứng xử phù hợp.

Cha mẹ hãy luôn khuyến khích con làm hết sức nhưng đồng thời cũng để trẻ biết rằng, dù thế nào thì bạn vẫn luôn yêu con. Hãy luôn dành thời gian và sự chú ý cho con, có mặt ở những sự kiện quan trọng với con gái, về nhà ăn tối và đừng ngại thể hiện tình yêu bằng những cử chỉ ân cần, âu yếm.

Từ những điều giản dị này, con gái bạn cũng sẽ học được cách bộc lộ tình cảm, quan tâm tới mọi người xung quanh để cân bằng cảm xúc và sống sôi nổi hơn.

Hãy thử đặt bản thân vào một đứa trẻ, khi những niềm vui trong cuộc sống không được sẻ chia, khi những bức bối trong lòng không được giải thoát thì chúng ta sẽ ra sao? Vì thế, đừng nghĩ rằng con gái nên chuyện e dè, ngại giao tiếp, sống nội tâm cũng là chuyện bình thường.

Trong mỗi câu chuyện, hãy kéo con vào tham gia cùng, bàn luận về một vấn đề chung nào đó như môn thể thao, đi dã ngoại, chuyện bạn bè… Khi đó con gái sẽ thấy vui vẻ và hướng ngoại hơn.

Theo chuyên gia chăm sóc sức khỏe vị thành niên Đỗ Minh Phượng – Trung tâm Y tế dự phòng quận Ba Đình: “Nếu trẻ em gái ngại trò chuyện, không muốn giao tiếp, không bày tỏ được suy nghĩ chất chứa trong lòng, lâu dần sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách, tâm lý và sức khỏe. Thậm chí, có nhiều bé có nguy cơ trầm cảm, học tập sa sút, cáu gắt vô cớ… Vì vậy, cha mẹ là người quan trọng nhất trong tuổi trưởng thành của trẻ, không chỉ đóng vai trò là người lớn tuổi mà còn cần là người bạn để trẻ có thể tâm sự, nhất là với những bé gái”.

Chuyên gia Đỗ Minh Phượng cũng cho biết thêm, với bé gái, ngoài những hoạt động chung giúp con sống tích cực hơn, vui vẻ hơn, cha mẹ cũng nên có những buổi trò chuyện riêng tư về giới tính, chuyện tình cảm, quan hệ bạn bè, nam nữ, tiền bạc… Bởi vì độ tuổi trưởng thành, con tò mò về rất nhiều điều xung quanh trong cuộc sống. Chính những tò mò này sẽ kích thích trẻ “thử”, vì thế, nếu không để ý đến con, cha mẹ sẽ vô tình để con gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Cuộc sống hiện đại, cha mẹ cũng bận rộn nhiều hơn với chuyện cơm áo gạo tiền, lo chuyện học hành, công việc cho các con, vì thế, không phải lúc nào cũng có thể ở gần để thay con xử lý mọi chuyện.

Vì vậy, mỗi người cần trang bị cho con những kiến thức cơ bản về cuộc sống, lắng nghe tâm tư, tình cảm của con mới có thể giúp con đi đúng hướng. Ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào hay bất cứ đâu, cha mẹ đều có thể nói chuyện với con, cùng con trải nghiệm cuộc sống một cách kiên nhẫn. Khi đó, con sẽ coi cha mẹ như những người bạn thân, sẵn sàng “dốc bầu tâm sự” khi gặp vướng mắc.

Đặc biệt là với con gái, càng cần hơn tình cảm và quan tâm của người lớn, nhất là việc giúp con sống vui vẻ, sôi nổi để làm chủ cuộc sống ngay cả khi không có người lớn ở bên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ