5 bí quyết giúp các con riêng sống hòa thuận

GD&TĐ - Đối xử với các con một cách hòa thuận, đặc biệt là sau khi tái hôn, đã trở thành nỗi băn khoăn và thách thức của nhiều người.

Đối xử với các con một cách hòa thuận, đặc biệt là sau khi tái hôn, đã trở thành nỗi băn khoăn và thách thức của nhiều người. (Ảnh: ITN).
Đối xử với các con một cách hòa thuận, đặc biệt là sau khi tái hôn, đã trở thành nỗi băn khoăn và thách thức của nhiều người. (Ảnh: ITN).

Bài viết này dựa trên một trường hợp thực tế nhằm khám phá các nguyên tắc và phương pháp sống hòa hợp trong gia đình tái hôn.

Trong gia đình tái hôn, con riêng thường giữ khoảng cách nhất định với cha mẹ kế và thiếu cảm giác đồng hành. Nếu tình huống này không được xử lý đúng cách, nó có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp của toàn bộ gia đình. Do đó, nguyên tắc xử lý mối quan hệ với con riêng là vô cùng quan trọng.

Giao tiếp và hiểu biết

Với tư cách là một người cha, cần phải có cuộc giao tiếp sâu sắc với con gái. Trường hợp con gái đã trưởng thành và phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống, người cha nên khuyến khích con độc lập và giúp con hiểu rõ về những khó khăn cũng như trách nhiệm của cuộc sống.

Có thể cân nhắc việc cho con gái một cơ hội để phát triển độc lập, cho phép con chuyển ra sống riêng, nhưng đồng thời cũng phải nói với con rằng lựa chọn này không phải là để đuổi con đi, mà là để quan tâm tới tương lai của con.

Một người đàn ông 51 tuổi, sau nỗi đau mất vợ, đã tái hôn cách đây hai năm, vợ hiện tại 49 tuổi, có một cô con gái 19 tuổi đang sống chung với chồng cũ. Trong khi đó, con gái của người đàn ông 23 tuổi, vì thất nghiệp đã quay về sống cùng với cha và mẹ kế.

Mặc dù vợ của người đàn ông này cố gắng đóng vai trò là một mẹ kế tốt, nhưng do con gái có tính cách nhút nhát và cố chấp, dẫn đến việc họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đối mặt với tình huống, người đàn ông cảm thấy bất lực, không biết cách hòa giải.

Cung cấp sự hỗ trợ và công nhận

Người vợ hiện tại nên cố gắng đảm nhận vai trò của một mẹ kế, trong khi người cha nên cung cấp cho con nhiều sự hỗ trợ và công nhận hơn.

Ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn và mâu thuẫn, người vợ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể, người cha nên an ủi con nhiều hơn, tăng cường cảm giác an toàn cho con, để con cảm nhận được rằng nỗ lực của mình đang được nhìn nhận và trân trọng.

Xây dựng các quy tắc gia đình

2-quan-he-trong-gia-dinh-tai-hon.jpg
Quan hệ trong gia đình tái hôn không dễ dàng, nhưng chỉ cần nắm bắt nguyên tắc giao tiếp, hiểu biết và hỗ trợ, có thể giảm thiểu xung đột và tăng cường sự hòa hợp. (Ảnh: ITN).

Để giảm bớt xung đột, có thể xem xét việc thiết lập một số quy tắc gia đình, làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng người. Thông qua các mục tiêu và quy tắc chung, giúp con riêng hiểu biết mong đợi và giới hạn của nhau, giảm thiểu khả năng xảy ra hiểu lầm và xung đột.

Tìm kiếm sở thích chung

Tìm kiếm sở thích chung cũng là một cách hiệu quả để tăng cường mối quan hệ với con riêng. Dù là tham gia thể thao, nấu ăn hay các hoạt động khác, những điều này có thể giúp các bậc phụ huynh xây dựng mối liên kết cảm xúc sâu sắc hơn với con riêng.

Đối mặt với vấn đề, điều chỉnh kịp thời

Khi đối diện với mâu thuẫn, người cha cần điều chỉnh kịp thời. Dù là vợ hay con gái, cả hai đều có thể phản ứng không hợp lý dưới áp lực, do đó, người cha nên trở thành một người biết lắng nghe, giúp cả hai bên hiểu được cảm xúc của nhau và tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Quan hệ trong gia đình tái hôn không dễ dàng, nhưng chỉ cần nắm bắt nguyên tắc giao tiếp, hiểu biết và hỗ trợ, có thể giảm thiểu xung đột và tăng cường sự hòa hợp.

Đối mặt với con riêng, sự hiểu biết và hỗ trợ từ cha mẹ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt. Đồng thời, khuyến khích tính độc lập, thiết lập quy tắc gia đình chung và tìm kiếm sở thích chung cũng có thể thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình.

Thông qua những nỗ lực này, cảm giác hạnh phúc trong gia đình sẽ liên tục tăng lên, và mối quan hệ giữa các con riêng cũng sẽ trở nên hòa hợp hơn.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ