Australia hỗ trợ đào tạo tiến sĩ cho giảng viên đại học Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/9, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT với Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy, ông Leo Mian Liu cùng thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm.
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy, ông Leo Mian Liu cùng thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Thỏa thuận nhằm hỗ trợ việc triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2019-2030" (Đề án 89) và phát triển các hợp tác học thuật khác có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho biết: Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đề án 89 tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, thúc đẩy hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ học thuật cao.

img-0035.jpg
Bà Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế phát biểu tại lễ ký kết.
img-0014.jpg
Đại diện Trường Đại học Công nghệ Sydney cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nghiên cứu sinh của Đề án 89.

Từ tháng 7/2024, Cục Hợp tác quốc tế đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn tìm kiếm các cơ sở giáo dục đồng hành thực hiện Đề án 89, giúp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học. Nỗ lực này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Australia, trong đó có Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Hiện quan hệ giữa Việt Nam và Australia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, theo đó, hợp tác giáo dục đào tạo tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trường Đại học Công nghệ Sydney là một trong các trường đại học uy tín, chất lượng cao của Australia, xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng thế giới.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ hỗ trợ du học sinh Đề án 89 thực hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Sydney. Thỏa thuận cũng là căn cứ pháp lý để UTS hỗ trợ tài chính cho người học như giảm học phí, cấp bù phần sinh hoạt phí chênh lệch so với quy định của Đề án 89 và các phí liên quan khác.

img-0076.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức ký kết.

“Việc ký kết thỏa thuận giúp tăng cơ hội cho giảng viên Việt Nam theo học các chương trình tiến sĩ tại UTS, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác trong trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và kết nối giữa các cơ sở đào tạo. Chúng tôi kì vọng số lượng ứng viên đăng kí theo học sẽ tăng trong thời gian tới sau khi thỏa thuận được triển khai”, Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy chia sẻ.

Tại lễ ký kết, đại diện Trường Đại học Công nghệ Sydney cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nghiên cứu sinh của Đề án 89. Cụ thể, UTS sẽ chấp nhận thư chứng minh tài chính do Cục Hợp tác quốc tế cấp, giúp nghiên cứu sinh không phải nộp học phí hoặc tiền đặt cọc trước khi làm thủ tục xin visa hoặc nhập học.

Đồng thời, trường sẽ hỗ trợ cấp bù toàn bộ phần chênh lệch học phí và sinh hoạt phí so với mức quy định của Đề án, với thời gian tối đa 3,5 năm cho chương trình Tiến sĩ và 2 năm cho chương trình Thạc sĩ.

Bên cạnh đó, UTS sẽ hỗ trợ kết nối ứng viên với các giáo sư hướng dẫn phù hợp ngay từ giai đoạn nộp hồ sơ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý, thường xuyên báo cáo tình hình học tập của nghiên cứu sinh từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp và trở về nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtDịch vụ Viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín Vinhomes Sai Gon Park JW Marriot Hotel Hanoi Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com