Có nên gửi hết tiền cho vợ?

GD&TĐ - “Sau khi kết hôn, tiền lương của chồng có nên giao cho vợ quản lý?” là chủ đề nóng, được tranh cãi không ngừng của nhiều gia đình...

Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. (Ảnh: ITN).
Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. (Ảnh: ITN).

Ngàn lẻ một quan điểm về quản lý tiền trong gia đình

Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. Còn với phụ nữ, có người cho rằng lương của chồng sau khi kết hôn đương nhiên phải để vợ quản lý, trong khi số khác lại cảm thấy thực sự không cần thiết phải như vậy.

Mỗi người một ý, cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi, nhưng tất cả đều có lý do của riêng mình: “Mỗi tháng anh ấy đều nộp lương, sáng tối ăn cơm ở nhà, mỗi ngày tôi đưa cho anh ấy 100.000 đồng mua cơm trưa và đồ uống, thế mà cuối tuần anh ấy vẫn có tiền riêng để mua sắm, không biết anh ấy tiết kiệm được bằng cách nào”.

“Nên đưa hết lương cho vợ, đa số đàn ông không quản lý được tiền của mình".

“Một người đàn ông dùng mồ hôi nước mắt kiếm tiền, mà đều đưa cho tôi thì mới thật sự yêu tôi chứ!”.

“Lương phải để vợ quản, cho dù không nộp thì một số chi phí hàng ngày cũng phải liên kết với thẻ của anh ấy".

“Lương có thể để lại 20% làm tiền tiêu vặt là được, phần còn lại thì nộp cho vợ, vì tôi yêu cô ấy".

“Anh ấy đưa hết lương cho tôi, còn nói nếu cần mua gì, tôi có thể mua giúp anh ấy, anh ấy chưa bao giờ phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy đó là điều hiển nhiên và rất vui".

“Trước đây chồng tôi không nộp lương, tôi đã phải nghĩ ra chiêu trò, để một cái bát ở cửa, sau đó việc đầu tiên chồng tôi làm khi nhận lương là giao nộp đúng con số anh ấy đã nhận được".

“Không cần thiết, tôi luôn cảm thấy tiền mình kiếm được thì mình nên tiêu".

“Đàn ông cũng có những giao tiếp xã hội nhất định, nếu mọi thứ đều đưa hết cho vợ thì họ sống thế nào? Hơn nữa, người đàn ông nào cũng coi trọng sĩ diện, nếu không cho họ một ít tiền tiêu vặt, họ sẽ rất xấu hổ khi không có tiền trước mặt bạn bè".

“Mỗi người đều nên có không gian riêng của mình, chồng tôi luôn có tiền riêng, như vậy anh ấy có thể mua những thứ mình thích bất cứ lúc nào, tôi sẵn sàng cho anh ấy toàn bộ tự do".

“Tôi không muốn quản lý tiền của anh ấy, cũng không thể quản được, vì vậy tôi tìm kiếm niềm vui riêng cho bản thân".

“Trong lòng tôi biết chắc rằng anh ấy sẽ không để tôi quản lý, để không thêm phiền phức cho bản thân, nên chúng tôi quyết định cùng chia sẻ chi phí gia đình".

“Trong từ điển của tôi không có khái niệm nộp lương, mọi người đều kiếm tiền bằng sức lao động của mình, tại sao phải để một người quản lý, tiền mình kiếm được tại sao mình không có quyền chi tiêu?”.

2-co-so-de-duy-tri.jpg
Cơ sở để duy trì mối quan hệ vợ chồng chính là sự tin tưởng. (Ảnh: ITN).

“Khoản tiền đặc biệt phải dùng cho mục đích đặc biệt, tiền chi tiêu thì phải dùng cho đúng chỗ, tốt nhất là tiền của hai người nên để chung một chỗ".

“Ai quản lý tốt hơn thì giao cho người đó. Sau khi bố mẹ tôi kết hôn, mẹ tôi là người quản lý tiền trong nhà. Sau khi tôi kết hôn, thì vợ tôi quản lý tiền. Phụ nữ tương đối giỏi trong việc chi tiêu tính toán, họ biết giữ gìn tài chính".

“Chúng tôi đều có thu nhập riêng, sẽ định kỳ lấy một phần thu nhập để làm quỹ gia đình, để chi cho các khoản sinh hoạt sau khi kết hôn, như vậy mỗi người đều có không gian sống riêng".

Cần sự chung tay của hai người

Cơ sở để duy trì mối quan hệ vợ chồng chính là sự tin tưởng, thực ra việc đưa lương cho vợ chỉ là một biểu hiện trong số đó. Hôn nhân không phải là chế độ độc tài, cần có sự chung tay của hai người, không ai muốn dùng tiền bạc để ràng buộc người mình thương yêu.

Thực tế, điều phụ nữ quan tâm hơn không phải là việc nắm quyền kinh tế, mà bạn có đủ yêu thương cô ấy hay không, có thể mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn và có chỗ dựa hay không.

Tuy nhiên, để một gia đình sống hòa hợp sau khi kết hôn, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý là rất cần thiết, bất kể ai quản lý tiền bạc, thực sự đều cần xem xét đến vấn đề kinh tế.

Khi đã quyết định đồng hành suốt đời, thì đừng nên so đo tính toán ai được ai mất, hai người cùng nắm tay hướng đến mục tiêu chung mới là hình ảnh đẹp nhất của hôn nhân.

Theo zhuanlan.zhihu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới (trái) cùng lực lượng chức năng vận động người dân chung cư Thanh Đa tháo dỡ "chuồng cọp". (Ảnh: Hà An)

95% 'chuồng cọp' ở TPHCM được tháo dỡ

GD&TĐ - Khoảng 14.400 căn hộ trong tổng số hơn 15.100 căn ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.