Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên

GD&TĐ - Gần 3000 đoàn viên thanh niên Trường ĐH  Kiên Giang sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2018.

Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên

Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018 do Đoàn Trường ĐH Kiên Giang tổ chức vào ngày 5/3 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, lập nghiệp, xây dựng quê hương”.

Thạc sĩ Lê Việt Khái - Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Trường ĐH Kiên Giang, cho biết: Cùng với Tỉnh đoàn Kiên Giang, Trường ĐH học Kiên Giang lấy chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, lập nghiệp, xây dựng quê hương”.

PGS.TS Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kiên giang cần tập trung, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Đoàn, góp phần xây dựng và phát triển công tác Đoàn ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, cổ vũ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội...

Trong đợt này, Đoàn trường đã vận động Viettel Kiên Giang, Mobiphone Kiên Giang trao 8 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng)

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên Trường ĐH Kiên Giang đã tổ chức trồng hơn 500 cây xanh xung quanh khuôn viên trường.

Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 1Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 2Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 3Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 4Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 5Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 6Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 7Gần 3000 đoàn viên Trường ĐH Kiên Giang ra quân Tháng Thanh niên ảnh 8

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.