Gần 2.000 tân binh tỉnh Phú Thọ lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 8/2, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có mặt ở các địa phương trong tỉnh để tặng hoa động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Gần 2.000 tân binh tỉnh Phú Thọ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Đại
Gần 2.000 tân binh tỉnh Phú Thọ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Đại

Năm 2023, tỉnh Phú Thọ có gần 2.000 tân binh nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm nay, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu dự lễ giao nhận quân tại thành phố Việt Trì. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các tân binh phát huy tinh thần tuổi trẻ, truyền thống cách mạng của quê hương, không ngừng rèn luyện, nỗ lực học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa, quà động viên tân binh nhập ngũ. Ảnh: Thanh Trà - Ngọc Tùng

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa, quà động viên tân binh nhập ngũ. Ảnh: Thanh Trà - Ngọc Tùng

Năm 2023, thành phố Việt Trì có 95 thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn thành phố lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 71 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 24 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn 168, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2), Bộ Tư lệnh Đặc công, Công an tỉnh.

Tại thị xã Phú Thọ, năm 2023 có 76 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị gồm: Trường Sỹ quan chính trị, Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 604 Quân khu 2, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ động viên tân binh trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Trà My - Tú Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ động viên tân binh trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Trà My - Tú Anh

Dự lễ giao nhận quân và tặng hoa chúc mừng các tân binh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tin tưởng rằng mỗi tân binh bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tự hào là công dân của Đất Tổ. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chúc các tân binh lên đường “chân cứng đá mềm”, vững niềm tin, mạnh ý chí, quyết tâm trở thành những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ