Gần 1.000 tân binh Quảng Trị lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/2, gần 1.000 thanh niên tỉnh Quảng Trị lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự trong các đơn vị quân đội.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị động viên tân binh nhập ngũ. (Ảnh: Tiến Nhất).
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị động viên tân binh nhập ngũ. (Ảnh: Tiến Nhất).
Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng ở các địa phương trong tỉnh.

Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng ở các địa phương trong tỉnh.

Năm nay, tỉnh Quảng Trị tuyển chọn 950 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự; trong đó huyện Hải Lăng 128 công dân; huyện Triệu Phong có 150 công dân; huyện Vĩnh Linh 141 công dân; huyện Cam Lộ có 74 công dân; thành phố Đông Hà có 109 công dân; huyện Đakrông có 70 công dân; huyện Gio Linh có 126 công dân; thị xã Quảng Trị có 32 công dân và huyện Hướng Hóa có 120 công dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên thanh niên huyện Cam Lộ nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên thanh niên huyện Cam Lộ nhập ngũ.

Năm 2023, Quảng Trị có 950 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Năm 2023, Quảng Trị có 950 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Các thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ được biên chế huấn luyện tại các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.

Các thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. (Ảnh: Đ. Đức).

Các thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. (Ảnh: Đ. Đức).

Lễ giao nhận quân tại các địa phương đều được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo trang trọng và ý nghĩa. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các địa phương, Quân khu 4 đã động viên, tặng hoa các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện Huyện đoàn Gio Linh tặng hoa cho nữ tân binh Trần Thị Huyền Trang.

Đại diện Huyện đoàn Gio Linh tặng hoa cho nữ tân binh Trần Thị Huyền Trang.

Theo thống kê, hầu hết các tân binh đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện nhập ngũ; về trình độ THPT đạt 65%; Đại học, Cao đẳng đạt 7% (tăng 2% so với năm 2022).

Sau lễ giao nhận quân, các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tự tin lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng nay, hơn 100 thanh niên tỉnh Quảng Trị cũng lên đường tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...