Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang động viên tân binh lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 6/2, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã dự lễ giao quân, thăm hỏi, động viên các tân binh lên đường về đơn vị.

Tân binh Bắc Giang phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ.
Tân binh Bắc Giang phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ.

Tại huyện Lục Nam, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đông đảo người dân dự lễ giao, nhận quân năm 2023.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái đến dự và động viên 403 công dân nhập ngũ tại huyện Lục Nam.
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái đến dự và động viên 403 công dân nhập ngũ tại huyện Lục Nam.

Năm nay, huyện Lục Nam được giao tuyển chọn và gọi 403 công dân nhập ngũ. Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo đủ số lượng, điều kiện và Lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng.

Tại huyện Tân Yên, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh về dự. Tại lễ giao, nhận quân năm nay, huyện Tân Yên có 339 tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện NVQS với Tổ quốc.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng hoa động viên tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng hoa động viên tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.

Năm nay, huyện Yên Thế có 181 công dân tham gia NVQS, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 84%, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 37%; 27 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại huyện Sơn Động, đến dự, động viên 188 thanh niên của huyện nhập ngũ đợt này có ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về dự.

Huyện Lục Ngạn năm nay có 411 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 32 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo đó, 100% tân binh đều có đủ sức khỏe tốt; bảo đảm phẩm chất chính trị, đạo đức. Năm nay huyện có 70 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Hiệp Hoà đã tuyển chọn được gần 400 thanh niên thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 224 thanh niên ưu tú viết đơn tình nguyện, 51 thanh niên đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đợt này, huyện Việt Yên có gần 300 thanh niên nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân. Do làm tốt công tác truyền thông và quy trình tuyển quân, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện Việt Yên được bảo đảm, số lượng người đạt sức khỏe loại 1 và 2 tăng so với năm trước.

Với mục tiêu "Tuyển người nào chắc người đó", Hội đồng NVQS huyện Yên Dũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các khâu tuyển chọn đúng quy định và có 240 thanh niên nhập ngũ.

Năm nay, TP Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 150 chỉ tiêu (gồm 130 chỉ tiêu NVQS và 20 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân).

Huyện Lạng Giang được giao 378 chỉ tiêu, trong đó có 32 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, còn lại là NVQS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ