Gần 1.500 thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 7/2, 1.445 thanh niên Hà Tĩnh đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2023. 

Gần 1.500 thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ.
Gần 1.500 thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ.
Sáng 7/2, UBND Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 tại 13 đơn vị huyện thị trong toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng đại diện sở ban ngành, các đơn vị giao nhận quân đã tới dự ngày hội tòng quân tại TP Hà Tĩnh.
Sáng 7/2, UBND Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 tại 13 đơn vị huyện thị trong toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng đại diện sở ban ngành, các đơn vị giao nhận quân đã tới dự ngày hội tòng quân tại TP Hà Tĩnh.
Năm nay, Hà Tĩnh có 1.445 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 1.200 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Năm nay, Hà Tĩnh có 1.445 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 1.200 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Tại thành phố Hà Tĩnh, từ 6h sáng 69 thanh niên đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân.

Tại thành phố Hà Tĩnh, từ 6h sáng 69 thanh niên đã có mặt từ sớm tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh đánh trống khai hội tòng quân.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh đánh trống khai hội tòng quân.

Năm nay, thành phố Hà Tĩnh có 50 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đợt này, các tân binh sẽ được bổ sung vào Công an tỉnh Hà Tĩnh (19 người), Sư đoàn 324 (Quân khu 4 - 33 người), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh - 8 người), Bộ đội Biên phòng tỉnh (7 người), Vùng 2 Cảnh sát biển, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 1 người.
Năm nay, thành phố Hà Tĩnh có 50 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đợt này, các tân binh sẽ được bổ sung vào Công an tỉnh Hà Tĩnh (19 người), Sư đoàn 324 (Quân khu 4 - 33 người), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh - 8 người), Bộ đội Biên phòng tỉnh (7 người), Vùng 2 Cảnh sát biển, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 1 người.
Sau phần nghi thức, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và ...

Sau phần nghi thức, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và ...

... lãnh đạo các ngành, đơn vị, TP Hà Tĩnh đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng và động viên các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ.
... lãnh đạo các ngành, đơn vị, TP Hà Tĩnh đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng và động viên các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ.
Tân binh Bùi Đức Lê Hoàng (SN 1999, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết dù thời gian đầu em sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng Hoàng sẽ quyết tâm rèn luyện, chấp hành mọi kỷ luật trong thời gian thực hiện nghĩa vụ. Hoàng cũng rất háo hức với cuộc sống trong quân ngũ.

Tân binh Bùi Đức Lê Hoàng (SN 1999, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết dù thời gian đầu em sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng Hoàng sẽ quyết tâm rèn luyện, chấp hành mọi kỷ luật trong thời gian thực hiện nghĩa vụ. Hoàng cũng rất háo hức với cuộc sống trong quân ngũ.

Trong đợt này, huyện Thạch Hà có 157 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số đó 19 tân binh bổ sung vào Công an tỉnh Hà Tĩnh, 33 tân binh bổ sung vào Sư đoàn 324 (Quân khu 4) 8 tân binh vào Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), 7 tân binh bổ sung vào Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng 2 Cảnh sát biển, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 1 tân binh.
Trong đợt này, huyện Thạch Hà có 157 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số đó 19 tân binh bổ sung vào Công an tỉnh Hà Tĩnh, 33 tân binh bổ sung vào Sư đoàn 324 (Quân khu 4) 8 tân binh vào Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), 7 tân binh bổ sung vào Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng 2 Cảnh sát biển, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 1 tân binh.
Đúng 8h15p, các tân binh lên xe để di chuyển về các đơn vị được bổ sung.

Đúng 8h15p, các tân binh lên xe để di chuyển về các đơn vị được bổ sung.

Bà Lê Thị Linh (83 tuổi, phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh) không cầm được nước mắt khi tiễn cháu trai lên đường. "Thời chiến tôi cũng tiễn chồng ra trận rồi hy sinh, thời bình lại tiễn cháu lên đường nhập ngũ. Mong rằng cháu sẽ cố gắng, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ mà Đảng và nhà nước đã giao phó. Đó cũng là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam dù thời kỳ nào chăng nữa", bà Linh chia sẻ.

Bà Lê Thị Linh (83 tuổi, phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh) không cầm được nước mắt khi tiễn cháu trai lên đường. "Thời chiến tôi cũng tiễn chồng ra trận rồi hy sinh, thời bình lại tiễn cháu lên đường nhập ngũ. Mong rằng cháu sẽ cố gắng, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ mà Đảng và nhà nước đã giao phó. Đó cũng là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam dù thời kỳ nào chăng nữa", bà Linh chia sẻ.

Phút chia tay xúc động của 2 mẹ con trước giờ lên đường.
Phút chia tay xúc động của 2 mẹ con trước giờ lên đường.
Tân binh Lê Văn Cường (SN 2004, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) ôm hôn tạm biệt với cô em gái vừa được 9 tháng tuổi.
Tân binh Lê Văn Cường (SN 2004, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) ôm hôn tạm biệt với cô em gái vừa được 9 tháng tuổi.
Thiếu nữ bịn rịn chia tay với người yêu trước giờ lên đường làm nghĩa vụ.
Thiếu nữ bịn rịn chia tay với người yêu trước giờ lên đường làm nghĩa vụ.
Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, từ ngày 1/1/2016, thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình của công dân là 24 tháng.
Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, từ ngày 1/1/2016, thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình của công dân là 24 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.