EU mua khí đốt Nga với tốc độ kinh ngạc

GD&TĐ - Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga với tốc độ chưa từng có trong năm nay, Politico đưa tin.

(Ảnh minh họa: ubn)
(Ảnh minh họa: ubn)

Trích dẫn số liệu phân tích do công ty tình báo hàng hóa Kpler thu thập, Politico cho biết trong 15 ngày đầu năm 2025, 27 quốc gia của EU đã nhập khẩu 837.300 tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, đánh dấu mức cao kỷ lục, tăng so với mức 760.100 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, một nhà phân tích LNG cấp cao tại Kpler Charles Costerousse cho biết "phần lớn các khối lượng đó là các hợp đồng dài hạn".

Ngày 7/1, dữ liệu của Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) cho thấy trữ lượng khí đốt tại các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm (UGS) ở các quốc gia châu Âu đã giảm xuống dưới 70%, trong khi tỷ lệ rút khí đốt kể từ đầu mùa sưởi ấm đã tăng khoảng 30% so với mức trung bình của 5 năm trước.

Năm 2021, nguồn cung cấp khí đốt của Nga chiếm khoảng 45% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU.

Hầu hết các quốc gia thành viên đã đưa ra quyết định thống nhất từ ​​bỏ việc cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga sau khi Moscow buộc tất cả các quốc gia không thân thiện phải trả tiền khí đốt bằng rúp để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU.

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, lượng khí đốt LNG của Nga được các quốc gia EU mua đã tăng 40% so với năm 2021. Tháng 5/2022, EU đã khởi động chương trình REPower EU nhằm mục đích đưa sự phụ thuộc vào khí đốt Nga về mức 0 vào năm 2027.

Theo dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE), dự trữ khí đốt tại các cơ sở lưu trữ ngầm (UGS) ở Pháp và Hà Lan đã giảm xuống dưới 50%.

Tính đến ngày 15/1, các cơ sở UGS tại Pháp đầy 49,24%, chứa khoảng 6,4 tỷ mét khối khí đốt. Lượng khí đốt rút ra từ các cơ sở lưu trữ tại quốc gia này đạt mức tối đa kể từ đầu mùa sưởi ấm.

Dự trữ khí đốt tại các cơ sở lưu trữ ở Hà Lan đã giảm xuống còn 47,58%, ở Croatia - xuống còn 47,74%. Đây là những con số thấp nhất trong số tất cả các quốc gia EU.

Hiện tại, Bồ Đào Nha là quốc gia có công suất lưu trữ cao nhất ở châu Âu (gần 100%). Thụy Điển (88,04%), Tây Ban Nha (77,48%) và Ba Lan (77,35%) cũng đứng đầu danh sách.

Các cơ sở UGS của Ý đã lấp đầy tới 71,44%, Áo - tới 70,31%, Đức - tới 68,48%, Slovakia - tới 67,59%, Bulgaria - tới 65,18%, Hungary - tới 62,68%.

Dự trữ cũng giảm xuống dưới 60% ở Latvia (59,92%), Cộng hòa Séc (59,34%), Romania (56,38%), Bỉ (55,81%) và Đan Mạch (53,87%).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.