Nguy cơ nghiêm trọng từ việc triển khai quân đội châu Âu tại điểm nóng

GD&TĐ - Việc triển khai quân đội châu Âu để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Ukraine có thể gây ra xung đột giữa Nga và Mỹ trong tương lai.

(Ảnh: RT)
(Ảnh: RT)

Tác giả Samuel Charap của tờ Financial Times, đồng thời là một nhà khoa học chính trị cấp cao tại công ty Rand Corporation nhận định thông tin trên.

Ông viết rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu thống nhất quan điểm cần phải triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine khi xung đột kết thúc.

Tuy nhiên, theo ông Charap, ý tưởng đưa quân đội châu Âu vào Ukraine "là vấn đề nghiêm trọng".

Trước hết, phương Tây sẽ phải quyết định mô hình hiện diện quân sự của mình. Thông thường, lực lượng gìn giữ hòa bình được thành lập bởi các tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc.

Ông cho biết điều này được thực hiện vì một lý do, vì họ được cho là bên thứ 3 trung lập có khả năng phân xử các tranh chấp. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu tích cực giúp đỡ chính quyền Kiev khó có thể đảm bảo một cách tiếp cận trung lập và khách quan.

Thứ hai, nhà phân tích nhấn mạnh rằng các nước châu Âu sẽ phải cam kết ngăn chặn Nga nếu các hành động quân sự tiếp tục. Ông nói thêm rằng, trên thực tế, người châu Âu cần quyết định xem họ có sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện với Nga hay không nếu Moscow thấy cần phải sử dụng vũ lực một lần nữa.

Chuyên gia nói rằng ông Trump có thể sẽ cố gắng tách Mỹ khỏi các vấn đề an ninh của châu Âu, nhưng cuối cùng, Washington có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột mới.

Theo lời ông, một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu mà người Mỹ đứng ngoài cuộc "thật khó tưởng tượng". Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, "thì có lẽ uy tín của NATO sẽ bị tổn hại nghiêm trọng".

Ngoài ra, ông Charap nhấn mạnh ý tưởng đưa quân đội châu Âu vào Ukraine không tính đến lập trường của Moscow, khi các quan chức cấp cao của nước này nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cũng phải bao gồm cam kết của Ukraine không cho lực lượng NATO vào lãnh thổ của mình.

Tháng 12/2024, Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề xuất rằng châu Âu triển khai quân đội của mình đến Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Sau đó, Reuters đưa tin các nước châu Âu đang thảo luận về khả năng gửi tới 100.000 quân tới Ukraine nếu hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn đạt được.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân. Ảnh: NTCC

TPHCM: Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến ôn tập và thi thử cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.