Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.
Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Trong hành trình ấy, hình ảnh những vị hiệu trưởng, thầy, cô giáo vốn đã quá quen mặt với bà con, nay trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đưa thông tin bầu cử đến từng nếp nhà vùng cao.

Vào bản Co Cài vận động cử tri người Thái

Trung Lý là xã vùng biên của huyện Mường Lát cũ (Thanh Hóa), nơi địa hình chủ yếu là núi cao, bị chia cắt bởi nhiều khe suối và sườn dốc. Từ trung tâm xã đến các bản vùng sâu, vùng xa khá xa, nên việc đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa mưa.

Những ngày này, cùng với chính quyền địa phương, các tổ công tác đang tích cực xuống từng bản để triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Nguyễn Văn Hảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 2, người được phân công tham gia tổ chỉ đạo công tác bầu cử tại bản Co Cài, cho biết đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái.

Theo ông Hảo, nhiệm vụ của tổ công tác là phối hợp với ban quản lý bản và các đoàn thể địa phương để rà soát danh sách cử tri, kiểm tra việc chuẩn bị điểm bỏ phiếu cũng như tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Những buổi tuyên truyền thường được tổ chức tại nhà văn hóa bản hoặc ngay tại sân nhà của người dân. Không khí các buổi gặp gỡ khá gần gũi. Người dân ngồi quây quần nghe cán bộ giải thích và trao đổi về những nội dung liên quan đến bầu cử.

Cũng theo ông Hảo, trong các buổi gặp gỡ, tổ công tác cũng hướng dẫn người dân về quy trình bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Những thông tin này được truyền đạt bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, phù hợp với người dân vùng cao.

Ông Đinh Công Đảm, Bí thư Chi bộ bản Co Cài, cho biết trước mỗi kỳ bầu cử, chính quyền địa phương đều cử cán bộ xuống bản để tuyên truyền và hướng dẫn. Nhờ vậy, người dân ngày càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia bầu cử.

Cử tri Ngân Văn Quyển, ở bản Co Cài, cho biết: “Cán bộ xã và thầy giáo xuống bản giải thích rất cụ thể. Chúng tôi hiểu đây là việc quan trọng, nên ai cũng cố gắng sắp xếp công việc để đi bầu cử”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, tổ công tác cũng rà soát danh sách cử tri để đảm bảo mọi người đủ điều kiện đều được tham gia bỏ phiếu. Những trường hợp đi làm xa hoặc tạm vắng cũng được trưởng bản thông tin để cập nhật kịp thời.

hieu-truong-vung-bien-bang-rung-tuyen-truyen-bau-cu-3.jpg
Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Xuống bản người Mông làm công tác bầu cử

Cách bản Co Cài gần 20km đường rừng là bản Tà Cóm (nơi đồng bào Mông sinh sống). So với nhiều bản khác ở xã Trung Lý, đường vào Tà Cóm vất vả hơn bội phần, bởi nhiều đoạn quanh co, cheo leo qua sườn núi. Vào những ngày mưa, bùn đất trơn trượt khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Lý, được phân công tham gia tổ chỉ đạo công tác bầu cử của xã. Theo ông Thủy, đặc thù của bản Tà Cóm là đồng bào Mông sinh sống rải rác trên các sườn núi và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Những buổi họp bản thường được tổ chức vào buổi chiều hoặc buổi tối, khi người dân đã trở về sau một ngày làm nương.

“Việc xuống bản giúp chúng tôi nắm rõ tình hình thực tế, đồng thời phối hợp với trưởng bản và các thành viên khác để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử”, ông Thủy cho biết.

Trưởng bản Tà Cóm Thào A Sự cho biết, người dân trong bản rất quan tâm đến công tác bầu cử. Nhờ sự tuyên truyền thường xuyên của chính quyền và các tổ công tác, bà con đã nắm được nhiều thông tin chủ yếu, quan trọng.

hieu-truong-vung-bien-bang-rung-tuyen-truyen-bau-cu-2-4186.jpg
Ông Nguyễn Văn Hảo (áo trắng) và ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, chỉ đạo công tác bầu cử ở bản Co Cài.

Theo ông Sự, việc các thầy, cô giáo tham gia tổ công tác cũng giúp việc tuyên truyền trở nên gần gũi hơn. “Bà con trong bản quen biết thầy cô vì con em đều học ở trường. Khi thầy cô giải thích, mọi người dễ hiểu và tin tưởng”, ông Sự nói.

Những ngày này, nhà văn hóa bản Tà Cóm cũng được dọn dẹp, chỉnh trang để chuẩn bị làm điểm bỏ phiếu. Các bảng thông tin về bầu cử được đặt ở vị trí dễ quan sát để người dân tiện theo dõi. Cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước khu vực điểm bỏ phiếu, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi.

Theo ông Hà Văn Ca, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Lý, công tác chuẩn bị bầu cử tại các bản vùng cao đang được triển khai đúng kế hoạch. Các tổ công tác được phân công cụ thể, đảm bảo mọi khâu từ tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri đến chuẩn bị điểm bỏ phiếu đều được thực hiện chu đáo.

“Sự tham gia của đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục trong các tổ công tác đã góp phần quan trọng trong việc đưa thông tin đến gần hơn với người dân. Là những người gắn bó lâu năm với địa phương, các thầy cô hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình. Nhờ vậy, việc vận động cử tri tham gia bầu cử cũng thuận lợi hơn”, ông Ca chia sẻ.

Ở vùng biên Trung Lý, điều kiện địa hình và đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, mỗi kỳ bầu cử vẫn luôn nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của người dân. Sự chung tay của nhiều lực lượng, từ chính quyền địa phương, các đoàn thể đến đội ngũ giáo viên... đang góp phần giúp ngày bầu cử tại vùng biên Trung Lý được chuẩn bị một cách chu đáo nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.