Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).
Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hiện nay nhiều người có mức lương tối thiểu, chỉ đủ xoay xở trong điều kiện không mắc bệnh nặng, chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm được vài triệu mỗi tháng, một năm tích lũy được vài chục triệu đã là tốt lắm rồi, muốn giàu nhanh thì thật khó khăn.

Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm cho rằng, nếu không muốn mãi nghèo, 2 phương pháp sau đây cũng giúp bạn “làm giàu từ từ”.

Phân biệt tài sản và nợ phải trả

Cũng là việc sử dụng tiền, nhưng có người chi tiền mà có khả năng nhận lại tiền, ví dụ như mua nhà trả hết tiền để cho thuê và nhận tiền thuê, ví dụ như mua trái phiếu, cổ phiếu và các sản phẩm tài chính để có kỳ vọng nhận được lợi nhuận cao, ví dụ như mua vàng và giữ lâu dài để bảo toàn giá trị thậm chí tăng giá; những thứ có thể giúp bạn kiếm tiền này được gọi là tài sản.

Còn có những người chi tiền nhưng không thể mang lại tiền, ví dụ như mua các sản phẩm điện tử và xe cộ đắt tiền, nhưng khi bán lại nhanh chóng mất giá, ví dụ như mua một đống quần áo, còn phải trang bị thêm ngăn chứa lớn hơn, nhiều móc treo hơn, nhiều vỏ chống bụi, vật dụng chống ẩm, chi phí sau này nhiều nhưng không mang lại thêm lợi nhuận, và khi nào bạn muốn thanh lý, thu hồi quần áo thì bán theo cân. Những thứ liên tục tiêu tiền của bạn như vậy được gọi là nợ phải trả.

Nếu không muốn mãi nghèo, bạn cần tăng số lượng tài sản sở hữu và giảm chi tiêu cho những khoản nợ sẽ liên tục “đốt” tiền của bạn.

Quản lý tốt dòng tiền

Không chi tiêu trước

2-khong-nen-co-bao-nhieu-tien.jpg
Không nên có bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu, nhất định phải áp dụng các phương pháp tiết kiệm trong mọi khía cạnh của cuộc sống. (Ảnh: ITN).

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. Điều cần lưu ý đầu tiên là không chi tiêu trước. Nếu luôn phải chi tiêu trước để sống qua ngày, thì mỗi khi có tiền, phải dùng để lấp những khoản thiếu trước đó, sau đó mới đáp ứng chi phí sinh hoạt hàng ngày, như vậy rất khó để tiết kiệm được tiền. Vì vậy, chúng ta cần chi tiêu theo khả năng, dựa trên thu nhập để quyết định mức chi tiêu tối đa của mình.

Tiết kiệm

Không nên có bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu, nhất định phải áp dụng các phương pháp tiết kiệm trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một người trong một năm sẽ có nhiều hành vi tiêu dùng, nếu không chú ý đến từng khoản chi, thì một năm có thể tốn thêm vài triệu, thậm chí vài chục triệu.

Ví dụ, nếu bạn tự nấu ăn và giảm một chút điều kiện sinh hoạt, một năm có thể tiết kiệm được hơn mười triệu.

Học cách giữ lại tiền

Tiết kiệm chỉ là một khía cạnh, chúng ta còn cần học cách giữ lại tiền, gói ghém những đồng tiền khó khăn mới kiếm được. Một phương pháp khá hiệu quả là sau khi tiền về đến tài khoản, trước tiên lấy ra số tiền cần tiết kiệm, để riêng vào tài khoản không dùng để tiêu, chỉ vào mà không ra

Đối với những người thường xuyên tiêu tiền mặt, có thể dùng lợn đất tiết kiệm. Đối với những người thích giao dịch với ngân hàng, có thể dùng tiết kiệm có kỳ hạn... Sau khi giữ lại tiền để tiết kiệm, số tiền còn lại mới là tiền có thể sử dụng hàng ngày.

Mua tài sản để ‘tiền sinh tiền’

Đối với số tiền dư mỗi tháng, nếu chỉ biết mua nợ, thì sẽ chứng kiến tiền ngày càng ít đi, có nguy cơ tiêu hết vốn. Nhưng nếu sau khi đảm bảo chi tiêu hàng ngày, dành một phần tiền để mua tài sản, thì có hy vọng nhờ lãi suất, lợi nhuận,... mang dòng tiền trở lại, giúp ví tiền của bạn ngày càng dày lên.

Do số dư hàng tháng không hẳn là nhiều, nên cần một số loại tài sản có ngưỡng thấp, an toàn và có lãi suất. Nếu chú trọng sự ổn định, có thể dùng số dư để mua quỹ trái phiếu, sản phẩm quản lý tài sản ngân hàng v.v. Nếu muốn lãi suất cao hơn, khi đảm bảo khả năng chịu rủi ro của bản thân, cũng có thể chọn một số quỹ để đầu tư định kỳ, tận hưởng lãi suất kép dài hạn.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.