Lớp học trong bệnh viện Nhật Bản

GD&TĐ - Mô hình lớp học trong bệnh viện tại Nhật Bản giúp bệnh nhân nhỏ tuổi duy trì học tập trong quá trình điều trị dài ngày.

Bệnh viện sẽ sắp xếp phòng học đặc biệt cho các em.
Bệnh viện sẽ sắp xếp phòng học đặc biệt cho các em.

Việc học tập mang lại hy vọng và động lực cho nhiều bệnh nhân nhi.

Trong một tiết học tiếng Nhật, giáo viên Yoko Hirota viết cấu trúc câu cơ bản lên bảng trắng, sau đó hướng dẫn học sinh đọc to đoạn văn. Nhìn bên ngoài, lớp học trông bình thường, được trang bị bảng trắng, bàn học nhỏ xếp gọn gàng. Tuy nhiên, đây là lớp học được tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng Fukuoka, Nhật Bản, dành riêng cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Ở Nhật Bản, nhiều trẻ em phải điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài, làm gián đoạn việc học tập trên trường. Nước này đã có nhiều sáng kiến giúp nhóm học sinh đặc biệt này được tiếp cận giáo dục như học online, giao bài tập tự học.

Trong đó, mô hình lớp học trong bệnh viện là sự phối hợp tổ chức giữa ngành Giáo dục và ngành Y tế để các em “không bị bỏ lại phía sau”. Mô hình đã triển khai trong hơn một thập kỷ và đến nay, các chuyên gia đánh giá nhiều kết quả tích cực.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Fukuoka, mô hình này đã hoạt động thời gian dài, mang lại kết quả tích cực. Mỗi buổi học kéo dài khoảng 50 phút, với hai tiết học vào buổi sáng và hai tiết vào buổi chiều. Có ngày lớp có một học sinh nhưng cũng có khi, lớp có 4 - 5 học sinh.

Cô Yoko Hirota đã giảng dạy cho mô hình này 6 năm. Cô kể trong một lần đến thăm bệnh viên, cô đã ấn tượng với hình ảnh một bệnh nhân nhi vừa học vừa truyền dịch. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm hỗ trợ những đứa trẻ đang phải chiến đấu với bệnh tật. Khi nghe dự án “lớp học trong bệnh viện” do chính phủ tài trợ, cô liền đăng ký.

Cô Yoko cho biết: “Mỗi học sinh có tình trạng bệnh và hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, giáo viên phải điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với thể trạng và năng lực học tập của từng em. Có những buổi học tôi chỉ cho các em chơi để giảm căng thẳng”.

Theo nữ giáo viên, nhiều người nghĩ rằng trẻ em Nhật Bản nằm viện chỉ nên tập trung vào điều trị hoặc học trực tuyến là đủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, học sinh vẫn mong muốn được học tập trực tiếp và giao tiếp với giáo viên ngay cả khi đang phải đối mặt với bệnh tật. Việc học nhẹ nhàng cũng giúp các em giải tỏa tâm lý căng thẳng sau thời gian dài điều trị.

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản, hiện có khoảng 340 trường phối hợp với trường học triển khai mô hình này. Cả nước có tổng cộng 960 lớp học và hơn 1,5 nghìn em theo học. Dù bối cảnh y tế đã thay đổi sau đại dịch Covid-19, các giáo viên cho rằng vai trò của những lớp học này vẫn rất quan trọng.

Cô Naomi Eguchi, giáo viên Trung tâm Ung thư Kyushu, Bệnh viện Đại học Kyushu, chia sẻ: “Trong thời gian làm việc, tôi gặp nhiều em mắc bệnh nghiêm trọng như ung thư và phải nhập viện từ sáu tháng đến một năm. Những đứa trẻ ấy thường mang theo nhiều nỗi lo lắng và đặt ra những câu hỏi khó trả lời về tương lai. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tạo ra một không gian học tập bình thường để các em có thể cảm nhận được nhịp sống quen thuộc dù đang ở trong bệnh viện”.

Theo The Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Bài hát ngày trở về' của tác giả Bình Nguyên Trang được NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Lam Khuê.

Từ trang sách: Khúc ca của ngày xanh

GD&TĐ - Tập thơ “Bài hát ngày trở về” của Bình Nguyên Trang gồm 45 bài, là sự kết hợp giữa những sáng tác mới và những bài thơ được viết từ thuở học trò, từng in rải rác trên các báo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài được các thầy cô giáo chọn làm ngữ liệu cho môn Ngữ văn.

Bà Nguyễn Thị Diệu Uyên, Trưởng đại diện Văn phòng NXB Đại học Oxford tại Việt Nam trao chứng nhận Oxford Quality Gold cho ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT.

FPT Schools vinh dự được trao chứng nhận Oxford Quality Gold

GD&TĐ - Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) nhận chứng nhận Oxford Quality Gold từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Anh.

Buổi tổng duyệt vở chèo “Chúa Mẫu Tiên La - Bài ca vang mãi” của học sinh Trường THCS Thái Phương. Ảnh: NVCC

Đưa văn hóa dân gian ra khỏi trang sách

GD&TĐ - Từ không gian văn hóa dân gian Phố Hiến đến Lễ hội đền Tiên La, học sinh Hưng Yên không chỉ tham gia vui chơi, biểu diễn mà còn thực sự “chạm” vào lịch sử, văn hóa dân tộc.