Dự án ý nghĩa của học sinh Hà Nội: Đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà

GD&TĐ - Dự án “Đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà” của học sinh Trường THCS-THPT Ban Mai, Hà Nội xuất phát từ việc giấy tài liệu, chai lọ, pin thiết bị điện tử sử dụng nhiều trong quá trình dạy học, nếu có thể tái chế sẽ góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.

Giấy loại, vỏ hộp sữa đều có thể đổi lấy những chậu cây xinh xắn.
Giấy loại, vỏ hộp sữa đều có thể đổi lấy những chậu cây xinh xắn.

Chỉ với một vài kg giấy, trong đó có thể là giấy photo, vở, sách, tạp chí, thậm chí là cả vỏ hộp sữa giấy đã dùng hết, đều có thể đổi được một chậu cây cảnh như: sen đá, xương rồng… xinh xắn, dễ thương. Bên cạnh đó, vỏ lon bia, nước ngọt, pin hỏng, thiết bị điện tử hỏng cũng có thể mang đổi lấy cây, lấy các đồ dùng học tập thân thiện.

Đặc biệt, nhóm dự án được điều phối bởi các học sinh THPT Ban Mai đã rất sáng tạo trong cách xử lý: sách giáo khoa, sách cũ, truyện tranh, báo, tạp chí còn sử dụng được sẽ tập hợp gửi tặng học sinh ở các trường khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Số bìa, giấy vụn, chai nhựa hỏng sẽ đem bán cho đơn vị tái chế rác thải để gây quỹ hỗ trợ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh hào hứng tham gia dự án ý nghĩa.
Học sinh hào hứng tham gia dự án ý nghĩa.

Trong tuần đầu tiên triển khai dự án, đã có gần 3.000 kg bìa, giấy vụn, các loại sách báo cũ, quần áo cũ... được học sinh Ban Mai mang tới trường để hưởng ứng chiến dịch do Ban Thanh thiếu niên và Đoàn Đội phát động.

Theo thầy Nguyễn Ngọc Thiện – Tổng phụ trách – với thành công của chương trình “Đổi giấy lấy cây – đổi nhựa lấy quà”, Ban Thanh thiếu niên nhà trường dự định sẽ mở rộng quy mô hoạt động qua việc hợp tác cùng các đơn vị ngoài trường cùng nhân rộng những hoạt động ý nghĩa này để chương trình đến gần hơn nữa với các bạn học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.