Đồng hành cùng học sinh huyện đảo đến trường an toàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - “Chuyến xe đồng hành cùng bạn đến trường” là chương trình nhân văn giúp học sinh huyện đảo Cát Hải đến trường an toàn.

Công an xã Phù Long, huyện Cát Hải hỗ trợ học sinh lên xe.
Công an xã Phù Long, huyện Cát Hải hỗ trợ học sinh lên xe.

Nâng bước em tới trường

Đều đặn 3 năm học vừa qua, ngày mưa bão cũng như ngày nắng, Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group (Công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành tuyến Cát Bà- Hà Nội) duy trì mỗi ngày 4 chuyến xe đưa, đón miễn phí học sinh đang sinh sống tại 3 xã vùng xa, vùng khó khăn đến học tại trường THPT Cát Bà và Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Cát Hải là 1 trong 2 huyện đảo của thành phố Hải Phòng, địa hình có nhiều dốc núi cao nên việc đi lại của người dân gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những năm trước đây, học sinh tại các xã khu vực đảo Cát Bà đi học tại trường THPT Cát Bà và Trung tâm GDNN-GDTX huyện phải tự túc phương tiện hoặc đi xe ô tô tự thuê.

Đến giờ xe đón, các em tự giác lên xe.

Đến giờ xe đón, các em tự giác lên xe.

Tuy đã được huyện hỗ trợ, song chi phí đi lại vẫn là nỗi lo lớn của nhiều gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không ít gia đình vì điều kiện kinh tế không thể thuê xe, trong khi các em chưa đủ tuổi để tự lái xe mô tô đến trường, nhiều phụ huynh mỗi ngày phải đưa đón con em 4 lần đi, về. Đoạn đường đến trường xa hơn 20 km có nhiều dốc cua nên việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Những ngày mưa gió thì lại càng vất vả và nguy hiểm hơn do nguy cơ đất đá sạt lở.

Lo lắng cho an toàn của con em, có gia đình chọn giải pháp thuê nhà tại thị trấn Cát Bà để tiện cho việc học hành. Song nỗi lo về tiền thuê nhà và việc không quản lý được con em ngoài giờ học là trăn trở rất lớn đối với nhiều phụ huynh.

Nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình học sinh và động viên các em đến trường, từ năm học 2019- 2020, Huyện đoàn- Hội LHTN huyện Cát Hải phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group triển khai chương trình “Chuyến xe đồng hành cùng bạn đến trường”.

Bắt đầu từ 5h30 sáng hàng ngày, xe của công ty sẽ đón học sinh ở xã xa nhất là Phù Long, tiếp đó là xã Hiền Hào, Xuân Đám về thị trấn Cát Bà.

Lan toả nghĩa cử cao đẹp

Anh Trần Quang Hướng, trú tại xã Xuân Đám vui mừng cho biết: “Nhà tôi cách thị trấn Cát Bà hơn 10 km. Hàng ngày 2 vợ chồng phải sắp xếp công việc để đưa đón con học tại trường THPT, sáng và chiều 2 ca. Thực tế việc đi lại của bố mẹ phải là 8 lượt/ ngày vì khi chở con đến trường phải quay về nhà làm việc, vì vậy chỉ riêng việc đưa đón con cũng mất rất nhiều thời gian và công sức.

Ngày mưa gió lại càng vất vả hơn. Nhiều khi về đến nhà thì cả con và bố mẹ đều ướt hết. Chương trình “Chuyến xe đồng hành cùng bạn đến trường” đã mang lại niềm vui rất lớn cho gia đình tôi, hơn nữa các cháu khi đi ô tô sẽ an toàn hơn là khi bố mẹ chở bằng xe máy. Đây là chương trình rất nhân văn”.

Học sinh tại xã Hiền Hào đợi xe đón đến trường.

Học sinh tại xã Hiền Hào đợi xe đón đến trường.

Theo như chia sẻ từ phía đơn vị tài trợ, chi phí cho “chuyến xe đồng hành cùng bạn đến trường” trong mỗi năm học là 600 triệu đồng. Như vậy kết thúc năm học 2021-2022, tổng chi phí cho chương trình đã lên tới 1,8 tỷ đồng.

3 năm học qua, gần 1.000 chuyến xe đã đưa đón an toàn hơn 130 học sinh trường THPT Cát Bà và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cát Hải. Nhiều học sinh trong suốt 3 năm học của bậc THPT được đưa đón miễn phí mỗi ngày trên “chuyến xe đồng hành”. Một số em khi tốt nghiệp THPT được Ban tổ chức chương trình tặng quà động viên. Điều đó đã tạo động lực rất lớn để các em bước vào cổng trường cao đẳng, đại học thực hiện ước mơ lập nghiệp của mình.

Em Nguyễn Tuấn Hưng, xã Phù Long chia sẻ: “Bố mẹ em không có công việc ổn định. Em của em lại bị bệnh thường xuyên phải đi bệnh viện nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Khi chuẩn bị bước vào học cấp 3, em đã có ý định thôi học vì trường cách nhà gần 30km. Bản thân không có phương tiện đi lại, gia đình cũng không có điều kiện để thuê nhà riêng tại thị trấn cho em ăn ở và học tập.

Rất may, nhờ có chương trình “Chuyến xe đồng hành cùng bạn đến trường” nên trong 3 năm học tại trường THPT Cát Bà, em được xe ô tô của Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group đưa đón miễn phí nên đã hoàn thành chương trình THPT. Và hiện nay em chuẩn bị theo học tại trường Cao đẳng FPT để có thể thực hiện được niềm mơ ước của mình”.

Lễ kí kết hợp tác đồng hành cùng học sinh huyện đảo của các đơn vị.

Lễ kí kết hợp tác đồng hành cùng học sinh huyện đảo của các đơn vị.

Trong năm học 2022-2023 này, Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group tiếp tục cam kết đồng hành cùng các em học sinh 3 xã Phù Long, Hiền Hào, Xuân Đám trong mỗi buổi đến trường học tập.

Tham gia chương trình, các em học sinh cam kết thực hiện tốt các nội quy do Huyện đoàn Cát Hải và Công ty TNHH quốc tế Daiichi Group ban hành, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn cho các chuyến xe.

Ông Phạm Tiến Phú - Đại diện và Quản lý Daiichi Travel - Văn phòng Cát Bà cho biết: “Tham gia các hoạt động xã hội là mục đích, là tôn chỉ hoạt động của công ty chúng tôi. Năm nay là năm thứ 4 chúng tôi triển khai chương trình này. Hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục được đồng hành với Huyện đoàn- Hội LHTN huyện Cát Hải để đưa đón các em đến trường giúp cho các em có điều kiện tốt nhất để học tập”.

Theo thầy Hoàng Xuân Thủy- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Bà, trong 3 học vừa qua, hơn 100 học sinh Trường THPT Cát Bà đã được tham gia chuyến xe đồng hành. Năm học 2022-2023, gần 40 học sinh của nhà trường tiếp tục được đưa đón miễn phí. Mong rằng chương trình ý nghĩa này được triển khai lâu dài trên địa bàn huyện đảo.

Năm thứ 4, những chuyến xe mang đậm nghĩa tình và giàu tính nhân văn của Công ty TNHH quốc tế Daiichi Group tiếp tục lăn bánh đồng hành cùng ước mơ học tập tri thức của 48 học sinh các xã xa trung tâm. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khích lệ, động viên học sinh vượt khó, tiếp tục đến trường để học tập, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.