Đêm ngày 22 tháng 2, trong khuôn khổ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích khác nhau vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Theo những nguồn tin quân sự, hơn 150 UAV tự sát (kamikaze) đã tham gia vào cuộc tấn công lớn này, chúng di chuyển và hoạt động theo từng nhóm.
Theo nguồn tin giám sát, máy bay không người lái của Nga đã bay về phía các vùng Poltava, Kiev, Kirovograd, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Kharkov, Khmelnytsky, Nikolaev và Dnepropetrovsk, bao gồm theo hướng các thành phố: Poltava, Zhitomir, Kremenchuk, Kiev, Kirovograd (Kropyvnytskyi), Dnepr (Dnipropetrovsk), Shpola (vùng Cherkasy) và Bashtanka (vùng Mykolaiv).
Vào buổi chiều ngày 22/02, Không quân Ukraine báo cáo trong báo cáo của mình rằng 82 máy bay không người lái của Nga được cho là đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa bắn hạ và 75 chiếc UAV khác “mất tích”.
Các lực lượng phòng không Ukraine đã được triển khai tại các vùng Kharkov, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovograd, Zhitomir, Vinnytsia, Nikolaev, Kherson, Zaporizhia và Dnepropetrovsk và “đã ngăn chặn thành công” cuộc tấn công trên diện rộng của quân Nga.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về thông cáo “chặn đứng cuộc tấn công của Nga” mà Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra, có thể phản hồi này sẽ được nêu rõ trong báo cáo tình hình chiến sự ngày 23/02.
Ở mặt trận tấn công trên bộ, trái với dự đoán của giới chức lãnh đạo Quân đội Ukraine là lực lượng Nga trên hướng Donetsk không tấn công hay bao vây thành phố chiến lược của tỉnh Donetsk là Pokrovsk, mà trực tiếp vòng qua, nhanh chóng đánh thọc sâu sang phía tây.
Dường như Lực lượng Vũ trang Ukraine vốn đã chuẩn bị tâm thế và tập trung binh lực chờ đợi một cuộc “quyết chiến” ở 2 thành phố trọng điểm là Pokrovsk và Myrnohrad đã hoàn toàn bất ngờ và bị động nên họ đã để quân Nga tiến rất nhanh sang hướng Tây.
Theo thông tin mới nhất từ trang web chuyên theo dõi tình hình chiến sự là DeepStat, nhóm quân Nga ở Udache và Uspenivka hiện chỉ còn cách ranh giới tỉnh Dnipropetrovsk không đầy 5km, một khu vực mà từ đầu cuộc chiến đến nay họ chưa bao giờ tiến công.
Theo tờ New York Times, Dnipropetrovsk là một trong những khu vực lớn nhất của Ukraine với dân số hơn 3 triệu người và là một trung tâm công nghiệp lớn ở miền đông nước này, với con sông Dnipro được coi là ranh giới tự nhiên chia cắt 2 miền đông-tây Ukraine.
Nếu họ tiến vào tỉnh này, nó sẽ đánh dấu việc chiến sự lan rộng đến tỉnh thứ 5 của Ukraine, là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine vốn đang rất bất an sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ, đồng thời làm gia tăng độ phức tạp trong các cuộc đàm phán lãnh thổ.