Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2011-2012

Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2011-2012

(GD&TĐ) - Trận chung kết Champions League mùa giải 2011/12 đã chính thức khép lại với chiến thắng đầy nghẹt thở và có phần may mắn dành cho đội bóng thành London, Chelsea trước đội chủ nhà Bayern Munich. Sau đây hãy cùng tạp chí danh tiếng Goal bầu chọn ra đội hình tiêu biểu mùa giải năm nay.

Thủ môn 

Petr Cech góp công lớn vào chức vô địch của Chelsea
Petr Cech góp công lớn vào chức vô địch của Chelsea

Petr Cech (Chelsea): Với phong độ ổn định, cùng màn trình diễn cực kì ấn tượng trong trận chung kết Champions League khi đẩy được tới 2 quả 11 mét, chắc chắn Petr Cech xứng đáng có 1 suất trong đội hình tiêu biểu mùa này.

Hậu vệ

Lahm chính là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay
Lahm chính là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay

Philipp Lahm (Bayern Munich): Dù không thể dành chức vô địch cùng đội nhà ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, những tình huống phòng ngự chắc chắn, những pha leo biên đầy kĩ thuật cùng những cú tạt bóng vô cùng chuẩn xác, thủ lĩnh tinh thần của Bayer Munich ngày càng chứng minh mình là hậu vệ số 1 thế giới.

Alessandro Nesta (AC Milan): Cùng với Philipp Lahm, trung vệ "lão tướng" Nesta cũng là cái tên không thể thiếu ở mùa giải năm nay. Kinh nghiệm thi đấu đã giúp Nesta trở thành lá chắn vững chãi trước khung thành Milan và là nỗi khiếp sợ của các tiền đạo đối phương.

Paulo Jorge bất ngờ được bầu chọn
Paulo Jorge (trái) bất ngờ được bầu chọn

Paulo Jorge (APOEl): Câu chuyện thần tiên của Champions League mùa giải 2011/12 mang tên APOEl, đội bóng đã thi đấu ấn tượng và đóng góp hậu vệ Paulo Jorge vào đội hình tiêu biểu.

Ashley Cole (Chelsea): Trung vệ người Anh đã góp phần không hề nhỏ trong việc đưa Chelsea đến với ngôi vô địch Champions League mùa giải năm nay. Với kinh nghiệm, A.Cole đã làm cho những siêu sao như Messi hay Robben... phải tắt điện hoàn toàn.

Tiền vệ

Ronaldo đã có một mùa giải thành công
Ronaldo đã có một mùa giải thành công

Ronaldo (Real Madrid): Dù không thể đưa đội bóng của mình đến ngôi vô địch mùa giải năm nay. Thế nhưng với kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng săn bàn sát thủ, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn có tên nơi hàng tiền vệ của đội hình xuất sắc nhất.

Ramires (Chelsea): Với khả năng quan sát và chuyền bóng tốt, bên cạnh đó là khả đi bóng khá tốc độ, Ramires đang ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình trên sân cỏ bóng đá thế giới và đặc biệt là tại đấu trường Champions League.

Franck Ribery đã thi đấu vô cùng hay trong trận chung kết
Franck Ribery đã thi đấu vô cùng hay trong trận chung kết

Franck Ribery (Bayern Munich): Dù "Hùm xám" không thể vượt qua được Chelsea trong trận chung kết, thế nhưng danh tiếng của tiền vệ Franck Ribery vẫn không bị hủy hoại bởi công sức mà anh đã đóng góp trong tiến trình đi đến trận chung kết của Bayern Munich. Tiền vệ người Pháp tỏa sáng trong những chiến thắng vòng bảng trước Manchester City và Villarreal. Đến vòng knockout, Franck Ribery vẫn tiến bộ không ngừng khi có 3 đường kiến tạo trong trận đấu với Basel và tiếp đó là thi đấu xuất sắc trong trận gặp đội bóng cũ Marseille và cả bàn thắng vào lưới Real Madrid ở trận bán kết.

Tiền đạo

Lionel Messi chính là Vua phá lưới mùa giải năm nay
Lionel Messi chính là Vua phá lưới mùa giải năm nay

Lionel Messi (Barcelona): Trong một mùa giải mà cả tập thể Barca cùng đi xuống thì duy nhất Messi còn giữ được phong độ của mình. Vẫn còn đó những pha đi bóng lắt léo, những pha dốc bóng tốc độ, những pha dứt điểm đầy tinh tế cùng khả năng tỏa sáng trong những thời điểm đúng lúc, Messi là cái tên không thể thiếu trong danh sách lần này.

Mario Gomez (Bayern Munich): Với 12 bàn thắng, Mario Gomez xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới mùa này. Tỏa sáng với hat-trick trong trận đấu với Napoli, ghi 4 bàn ở lần chạm trán Basel và lập công trong chiến thắng trước Real ở lượt đi nhưng đáng tiếc ở trận chung kết với Chelsea, Gomez lại để phung phí quá nhiều cơ hội.

Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2011-2012 ảnh 7
"Voi rừng" chính là người hùng của Chelsea trong trận chung kết

Drogba (Chelsea): Tuy đánh mất phong độ của mình vào đầu mùa giải, nhưng vào cuối mùa anh đã biết tỏa sáng đúng lúc. Với 2 bàn thắng vào lưới Bayer Munich, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất của trận chung kết Champions League 2011-2012. 

Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ