Điện Biên: Người dân vùng cao sắm hoa chơi Tết vẫn rất thưa thớt

Điện Biên: Người dân vùng cao sắm hoa chơi Tết vẫn rất thưa thớt
Điện Biên bắt đầu xuất hiện dịch vụ thuê đào chơi Tết, được nhiều người sử dụng. Mỗi gốc đào có giá thuê bình quân 200 - 300.000 đồng.
Điện Biên bắt đầu xuất hiện dịch vụ thuê đào chơi Tết, được nhiều người sử dụng. Mỗi gốc đào có giá thuê bình quân 200 - 300.000 đồng.  
Nhiều cây đào có giá bán thực tế nhỉnh hơn giá thuê là 50.000 đồng
Nhiều cây đào có giá bán thực tế nhỉnh hơn giá thuê là 50.000 đồng 
Là dịch vụ mới nên nhiều người vẫn chọn thuê thay vì mua đào như mọi năm
Là dịch vụ mới nên nhiều người vẫn chọn thuê thay vì mua đào như mọi năm 
Nắng ấm nên hoa đào nở khá sớm so với mọi năm
 Nắng ấm nên hoa đào nở khá sớm so với mọi năm
Khi nhiều người dân ở Hà Nội "săn" đào rừng thì nhiều người ở vùng cao lại chọn đào thế
 Khi nhiều người dân ở Hà Nội "săn" đào rừng thì nhiều người ở vùng cao lại chọn đào thế
Mỗi bông tầm xuân có giá bán bình quân khoảng 7.000 đồng/1 bông
 Mỗi bông tầm xuân có giá bán bình quân khoảng 7.000 đồng/1 bông
Hoa thược dược cũng được nhiều người ưa chuộng
 Hoa thược dược cũng được nhiều người ưa chuộng
Nhiều người lựa chọn hoa thược dược vì giá rẻ, phù hợp với túi tiền
 Nhiều người lựa chọn hoa thược dược vì giá rẻ, phù hợp với túi tiền
Ở hầu khắp các trục đường chính của thành phố Điện Biên Phủ được bày bán hoa tươi
 Ở hầu khắp các trục đường chính của thành phố Điện Biên Phủ được bày bán hoa tươi
Quất năm nay được đánh giá là rẻ bởi giá cả chỉ dao động từ 200.000đ - 500.000/1 cây
 Quất năm nay được đánh giá là rẻ bởi giá cả chỉ dao động từ 200.000đ - 500.000/1 cây
Ly Tây Tựu được nhiều người ưa thích vì bông to, cao, mập. Mỗi bình 3 gốc có giá bán khoảng 500.000đ
Ly Tây Tựu được nhiều người ưa thích vì bông to, cao, mập. Mỗi bình 3 gốc có giá bán khoảng 500.000đ 
Những người bán hoa cho biết: Đến hôm nay (27 Tết) sức mua bắt đầu tăng. Trong khi trước đó sức mua "yếu ớt"
Những người bán hoa cho biết: Đến hôm nay (27 Tết) sức mua bắt đầu tăng. Trong khi trước đó sức mua "yếu ớt"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.