Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo GS.TS Phan Trọng Lân, dịch bệnh Covid-19 vẫn khó lường, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, người dân không được chủ quan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tuyên bố của WHO không có nghĩa là Covid-19 đã chấm dứt và người dân không được chủ quan.

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, hiện nay số ca mắc và tử vong do Covid-19 giảm trên toàn cầu, nhưng từng khu vực vẫn có sự gia tăng.

Đầu tháng 4 vừa qua, WHO công bố có khoảng từ 500-600 biến chủng, thì đến tháng 5, con số này đã lên tới 900 biến thể phụ của Omicron, vì thế, chúng ta không thể chủ quan.

SARS-CoV-2 vẫn có thể di chuyển trên những người khỏe mạnh. Mặt khác, miễn dịch Covid-19 sẽ giảm theo thời gian và dịch vẫn có thể xuất hiện làn sóng mới từ khu vực này đến khu vực khác. Chính vì vậy, dịch bệnh Covid-19 khó lường.

Hiện nay, dịch bệnh có sự gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mỗi ngày, Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 ca bệnh Covid-19, vẫn ghi nhận nhiều ca nhập viện, có ca tử vong. Vì vậy, Covid-19 vẫn gây gánh nặng cho hệ thống y tế.

Để công bố dịch hay hết dịch, theo đại diện Bộ Y tế, phải dựa trên 5 nội dung: Tình hình dịch bệnh, thời gian, địa điểm, phạm vi, quy mô, nguyên nhân, đường lây truyền và tính chất nguy hiểm của dịch, các biện pháp phòng, chống và các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận điều trị.

Theo vị chuyên gia, với 5 nội dung này, vẫn cần tiếp tục công bố số liệu về dịch để các cơ quan liên quan và người dân nắm được. Mỗi số liệu đưa ra đều mang ý nghĩa giúp người dân và cơ quan liên quan biết thời gian, địa điểm, quy mô dịch và các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trong cuộc họp vào ngày 5/5 mới đây của WHO, câu hỏi bao giờ đại dịch kết thúc vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.

Tổng Giám đốc WHO vẫn nhấn mạnh, việc tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp không có nghĩa là Covid-19 không còn là mối đe dọa, hay Covid-19 ít nguy hiểm hơn.

WHO đánh giá rủi ro nguy cơ về Covid-19 vẫn ở mức cao trên toàn cầu, dù số mắc và số ca tử vong giảm trên toàn thế giới, nhưng từng khu vực vẫn có sự gia tăng. WHO luôn nhắc các nước không được chủ quan, và cảnh giác với các biến thể mới xuất hiện.

Vì vậy, đối với Việt Nam, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cùng các chuyên gia cập nhật, tham mưu cho Chính phủ đưa ra các biện pháp linh hoạt, phù hợp với mức độ, diễn biến tình hình dịch, đảm bảo sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết.

Các hoạt động phòng, chống dịch hiện nay sẽ dựa trên tình hình dịch tễ, biện pháp phòng, chống, nguồn lực… đặc biệt trong bối cảnh dịch chưa ổn định, vẫn có biến chủng, ca mắc mới hàng ngày.

Các hoạt động phòng, chống dịch tại nước ta có sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thời gian qua. Đặc biệt, từ tháng 10/2021 chúng ta đã chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Nghị quyết 38/NQ-CP ban hành tháng 3/2022 của Chính phủ về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân trong thời gian tới vẫn cần duy trì khẩu hiệu 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và vắc xin, thuốc điều trị, công nghệ và ý thức người dân trong việc phòng, chống Covid-19 lâu dài.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.