Nga đóng cửa Kapustin Yar 4 ngày, thế giới rùng mình vì Oreshnik sắp phóng?

GD&TĐ - Nga đóng cửa khu vực Kapustin Yar trong 4 ngày khiến giới chức Kiev rùng mình khi nghĩ đến sự việc Nga có thể sắp phóng tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Nga đóng cửa Kapustin Yar 4 ngày, thế giới rùng mình vì Oreshnik sắp phóng?

Theo giới truyền thông Ukraine, nguy cơ về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga vào lãnh thổ Ukraine đang trở nên hiện hữu khi Moscow mới đây đã tung ra một động thái rất đáng chú ý.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo tạm thời đóng cửa không phận trên bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Theo NOTAM (Thông báo cho phi công), lệnh cấm bay sẽ có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này, nhưng việc đóng cửa không phận trùng khớp với một số tuyên bố chính trị và quân sự quan trọng của giới chức lãnh đạo Moscow.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố dỡ bỏ tất cả các hạn chế mà nước này vẫn tự áp đặt trước đó đối với việc triển khai tên lửa tầm trung (IRBM), bất kể việc Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, “nhiều cảnh báo từ Nga đã bị phớt lờ” và “tình hình trong lĩnh vực ổn định chiến lược tiếp tục xấu đi”, dẫn tới chính quyền Moscow phải đưa ra những quyết định quan trọng.

1-kapustin-yar-oreshnik.jpg
Nga tuyên bố đóng cửa không phận khu vực Kapustin Yar trong 4 ngày

Như các nhà ngoại giao đã nêu, chính quyền Moscow không còn coi mình bị ràng buộc bởi các cam kết tự nguyện được đưa ra, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019.

Ngoài ra, vào ngày 1 tháng 8, có thông tin cho biết các hệ thống tên lửa siêu thanh thế hệ mới đầu tiên “Oreshnik” đã bắt đầu được chuyển giao cho quân đội Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin chấp thuận việc sản xuất hàng loạt các tổ hợp này, sau khi thử nghiệm cấp nhà nước đã thành công.

Hệ thống này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm thành công, bao gồm cả một vụ phóng chiến đấu đánh vào doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng “Yuzhmash” nằm ở tỉnh Dnipro của Ukraine.

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được xếp vào loại tên lwaer đạn đạo tầm trung (IRBM) được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích vào doanh nghiệp của Yuzhmash ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hồi tháng 11/2024.

Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, đầu đạn còn ứng dụng công nghệ đa đầu đạn, đa phương thức dẫn đường, tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Tổng thống Putin từng khẳng định, không hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1 năm nay cũng phải thừa nhận rằng, có rất ít lá chắn tên lửa trên thế giới hiện nay có khả năng đối phó Oreshnik nên Ukraine cũng không có khả năng đánh chặn loại vũ khí của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ