Nguyên nhân thực sự gây tử vong ở bệnh nhân Covid-19

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiễm trùng phổi thứ phát do vi khuẩn (viêm phổi) là tình trạng vô cùng phổ biến ở những bệnh nhân mắc Covid-19.

Cơn bão cytokine không phải nguyên nhân chính gây tử vong ở bệnh nhân Covid-19.
Cơn bão cytokine không phải nguyên nhân chính gây tử vong ở bệnh nhân Covid-19.

Tình trạng này ảnh hưởng đến gần một nửa số bệnh nhân cần hỗ trợ thở máy. Bằng cách áp dụng học máy vào dữ liệu hồ sơ y tế, các nhà khoa học tại Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) đã phát hiện, bệnh viêm phổi thứ phát do vi khuẩn không khỏi là nguyên nhân chính gây tử vong ở người mắc Covid-19. Tình trạng này thậm chí có thể gây tử vong nhiều hơn do nhiễm virus.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy, Covid-19 không gây ra “cơn bão cytokine” thường được cho là nguyên nhân gây tử vong. Nghiên cứu gần đây đã được công bố trên Tạp chí Điều tra lâm sàng.

“Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa, tìm kiếm và điều trị tích cực bệnh viêm phổi thứ cấp do vi khuẩn ở những người bị viêm phổi nặng, bao gồm cả Covid-19”, Tiến sĩ Benjamin Singer - Phó Giáo sư y khoa cho biết.

Các nhà nghiên cứu cho biết gần một nửa số bệnh nhân mắc Covid-19 phát triển bệnh viêm phổi do vi khuẩn thứ cấp liên quan đến máy thở. Ông Singer cho biết: “Những người được chữa khỏi bệnh viêm phổi thứ phát có khả năng sống sót. Trong khi đó, những người bị viêm phổi không khỏi có nhiều khả năng tử vong hơn. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, tỷ lệ tử vong liên quan đến virus là tương đối thấp. Song, những tình trạng khác xảy ra trong thời gian hồi sức cấp cứu, như viêm phổi thứ cấp do vi khuẩn, đã gây ra điều đó”.

Phó Giáo sư Singer cho biết, các kết quả nghiên cứu cũng phủ nhận lý thuyết về cơn bão cytokine. Chuyên gia này giải thích, thuật ngữ “cơn bão cytokine” có nghĩa là tình trạng viêm quá mức dẫn đến suy nội tạng trong phổi, thận, não và các cơ quan khác.

“Nếu cơn bão cytokine xuất hiện trong khoảng thời gian dài nằm viện của bệnh nhân mắc Covid-19, thì chúng ta sẽ thấy sự chuyển đổi thường xuyên sang trạng thái được đặc trưng bởi suy đa cơ quan. Đó không phải là những gì chúng ta đã thấy”, Phó Giáo sư Singer cho biết.

Nghiên cứu đã phân tích 585 bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Northwestern Memorial. Những người này bị viêm phổi nặng và suy hô hấp. Trong đó, 190 người thuộc số này mắc Covid-19.

“Việc áp dụng máy học và trí tuệ nhân tạo vào dữ liệu lâm sàng có thể được sử dụng để phát triển các cách tốt hơn trong điều trị bệnh như Covid-19. Đồng thời, hỗ trợ các bác sĩ ICU quản lý những bệnh nhân này”, Tiến sĩ Catherine Gao - đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Theo MedicalXpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.