Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

GD&TĐ - Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang phân công ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải (giữa) giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Tiến Hải (giữa) giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 5/8, sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị quan trọng, như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam…

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ được triển khai hiệu quả với việc quy hoạch xây dựng các công trình phòng thủ trên tuyến biên giới, đảo gần bờ, vùng biển đảo; tổ chức diễn tập các cấp đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ theo kế hoạch.

quan-su-an-giang-3.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao bức trướng tặng Đảng bộ Quân sự tỉnh tại đại hội.

Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến pháp luật tại cơ sở”, tỉnh đã xây dựng 96 mô hình “Dân vận khéo”, với tổng kinh phí thực hiện hơn 780 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh huy động xã hội hóa trên 90%, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Lực lượng vũ trang tỉnh góp hơn 12.000 ngày công lao động giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát; chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng; phối hợp tìm kiếm, quy tập, cải táng 526 hài cốt liệt sĩ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định một số chỉ tiêu: Tổ chức, biên chế đúng quy định; Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1,2% so với dân số, trong đó Đảng viên chiếm 25% trở lên; tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; mỗi xã, phường đều có Đảng viên nhập ngũ; 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

quan-su-an-giang-1.jpg
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chính ủy Quân khu đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh để xử lý hiệu quả các tình huống; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.