ĐHQG TPHCM: Trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2015

GD&TĐ - Sáng nay (7/12), tại Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra lễ tuyên dương khen thưởng cho sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2015 của Đại học Quốc gia TPHCM.

ĐHQG TPHCM: Trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2015

Theo Ban tổ chức, số lượng công trình tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2015 là 49 công trình với số lượng sinh viên tham gia là 112 em (27 cá nhân và 22 tập thể). 

49 công trình nghiên cứu khoa học tham gia xét giải thưởng năm nay của Đại học Quốc gia TPHCM được chia làm 3 nhóm lĩnh vực (3 tiểu ban) gồm: Nghiên cứu cơ bản về Khoa học Tự nhiên - Khoa học Sức khỏe, Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, Nghiên cứu về Khoa học Xã hội – Nhân văn, Kinh tế - Luật – Quản lý.

Sau nhiều vòng chấm, Hội đồng chấm giải đã chọn ra được 24/49 công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc để trao thưởng. Những công trình được Hội đồng đánh giá cao khi có tính mới và tính khả thi ứng dụng như: “Thử nghiệm và đánh giá khả năng giải phóng protein FGF-2 (Fibroblast growth factor 2) từ hạt nano carboxymethyl chitosan trong điều kiện in-vitro” của nhóm tác giả Nguyễn Thu Thủy, Phan Hồng Ngọc thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên (Giải Nhất).

Công trình “Chứng thực với thiết bị di động cho môi trường tương tác thông minh” của nhóm tác giả Phan Dương Tiển, Nguyễn Minh Phúc thuộc nhóm ngành Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (Giải Nhất). Công trình “Tính chủ động, bối cảnh tổ chức, sự sáng tạo của nhân viên và năng lực đổi mới của tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước” của tác giả Huỳnh Thảo Tài thuộc nhóm ngành Nghiên cứu KHXH-NV, Kinh tế - Luật - Quản lý (Giải Nhất).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Anh Đức - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM - gửi lời chúc mừng đến các bạn sinh viên đạt giải, đồng thời mong muốn thông qua sự tôn vinh này, sân chơi hướng đến sự động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; góp phần nâng cao năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và ý thức đóng góp tri thức của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội. 

Với những gì đã đạt được, tôi tin tưởng các em sẽ tiếp tục phát huy tính sáng tạo, niềm yêu thích và say mê nghiên cứu khoa học của mình”.

Theo Anh Tú

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ