Dẹp chuyện "gieo thị phi" nhau: Các trường ĐH cần công khai minh bạch thông tin

GD&TĐ - Theo TS. Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cứ mỗi mùa tuyển sinh, việc các trường đại học "nói xấu" nhau khá phổ biến. 

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh minh họa/internet
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh minh họa/internet

Tình trạng này xảy ra không chỉ các tỉnh miền Trung mà nhiều nơi trên cả nước. “Không chỉ nói xấu nhau về các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, mà họ còn nói xấu nhau nhiều khía cạnh khác” – TS Lê Viết khuyến nhìn nhận.

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các trường chưa thực sự công khai minh bạch thông tin. Vì thế, họ lợi dụng sơ hở, điểm yếu để bêu xấu lẫn nhau.

“Nếu các trường công khai minh bạch thì có lẽ sẽ không có chuyện ồn ào xảy ra” – TS Lê Viết Khuyến nói.

Cũng theo TS Lê Viết Khuyến, nhiều khi các trường quảng cáo lộ liễu, “quá đà”, không thực chất. Điều này, vô hình trung lại là “mảnh đất” để người khác “bóc mẽ”.

Ở các nước, họ có xếp hạng các trường rõ ràng. Họ có thống kê về tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm. Tỷ lệ này được công bố công khai thường xuyên. Nếu chúng ta làm được việc này, thì sẽ hạn chế được rất nhiều tình trạng các trường nói xấu lẫn nhau.

TS Lê Viết Khuyến. Ảnh: Internet
TS Lê Viết Khuyến. Ảnh: Internet

Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên, TS Lê Viết Khuyến cho rằng, vấn đề cốt lõi và căn cơ nhất vẫn là công khai minh bạch các thông tin để người học và xã hội cùng giám sát. Nói cách khác, đó là trách nhiệm giải trình của các trường đại học trước xã hội.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng nên có chế tài xử lý. Mặt khác, các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát huy vai trò giám sát xã hội.

Ngoài ra, theo TS Lê Viết Khuyến, thực hiện cơ chế tự chủ đại học, nếu các trường không tự khẳng định được thương hiệu và chất lượng đào tạo thì sẽ tự đào thải chứ không cần phải nói xấu lẫn nhau, làm ảnh hưởng chung đến bức tranh giáo dục đại học.

Trước đó, hàng loạt học sinh tại TP Đà Nẵng nhận được thư nặc danh với nội dung tự đưa ra đánh giá các trường đại học tại đại phương này theo mức độ từ cao đến thấp.

Lá thư nặc danh tự đánh giá về cơ sở hạ tầng, chương trình học, mức học phí... tại một số trường đại học và sau đó được nhiều học sinh, sinh viên chia sẻ trên các trạng mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM). Ảnh: Lâm Ngọc

Phá bỏ định kiến giới trong chọn nghề

GD&TĐ - Ẩn sâu trong những quyết định lựa chọn ngành học, nghề nghiệp tương lai là cuộc đấu tranh thầm lặng với những định kiến giới đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Inter Miami được cho là chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Messi.

Inter Miami chuẩn bị chốt tương lai Messi

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, Messi và Inter Miami đã hoàn tất các điều khoản gia hạn, với thời hạn ít nhất một năm kèm tùy chọn kéo dài thêm một mùa.