Kỳ vọng vào những quyết sách lớn và tháo gỡ 'điểm nghẽn' với giáo dục, đào tạo
GD&TĐ - Ông Lê Tuấn Tứ - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV kỳ vọng vào những quyết sách lớn, thực chất với GD-ĐT.
GD&TĐ - Ông Lê Tuấn Tứ - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV kỳ vọng vào những quyết sách lớn, thực chất với GD-ĐT.
GD&TĐ - Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Trường Đại học Tân Trào về nâng cao chất lượng, thúc đẩy tự chủ trong giáo dục.
GD&TĐ - Nghị quyết 71-NQ/TW đã tạo bước đột phá trong thúc đẩy tự chủ đại học.
GD&TĐ - Sau gần 10 năm triển khai thí điểm, tự chủ đại học đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ “thử nghiệm có kiểm soát” sang yêu cầu mang tính tất yếu trong tiến trình đổi mới giáo dục đại học.
GD&TĐ - Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), gồm 9 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
GD&TĐ - Theo các chuyên gia, nhà khoa học, hiện thực hóa liên kết “3 nhà” cần tăng quyền tự chủ đại học, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành và cơ chế đầu tư chung cho nghiên cứu ứng dụng.
GD&TĐ - Sau sáp nhập, TPHCM trở thành nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Các nhà giáo trẻ bày tỏ niềm tự hào, kỳ vọng cơ chế tự chủ, sáng tạo.
GD&TĐ - Dự thảo quy định về nguyên tắc đặt tên cơ sở giáo dục đại học đã thu hút nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ các chuyên gia và lãnh đạo các trường.
GD&TĐ - Khái niệm kiến tạo tự chủ toàn diện chính là bước phát triển mới của giáo dục đại học Việt Nam, trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện.
GD&TĐ - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức tọa đàm “Giáo dục đại học - Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW”.
GD&TĐ - Các chuyên gia giáo dục đại học đưa ra nhiều giải pháp nhằm kiến tạo tự chủ toàn diện, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
GD&TĐ - Để đưa Việt Nam vươn tới khát vọng phát triển hùng cường, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trở thành vấn đề cấp thiết.
GD&TĐ - Theo Báo cáo số: 719/BC-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, 5 năm qua, giáo dục đại học đạt được những kết quả quan trọng.
GD&TĐ - Việc chuyển hai Đại học Quốc gia về Bộ GD&ĐT quản lý mở ra cơ hội thống nhất hệ thống, song cũng đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị.
GD&TĐ - Tự chủ giáo dục không còn bị ràng buộc bởi tài chính, mở đường cho các trường phát huy năng lực, sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.
GD&TĐ - Nghị quyết 71-NQ/TW tạo bước ngoặt khi tách bạch hoàn toàn quyền tự chủ đại học khỏi áp lực tự chủ về tài chính.
GD&TĐ - Để phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 71/NQ-TW, việc sửa đổi Luật Giáo dục đại học sẽ đòi hỏi một loạt thay đổi mạnh mẽ.
GD&TĐ - Thực tế cho thấy, quá trình tự chủ đại học gặp nhiều “nút thắt”, trong đó có cơ chế quản trị và chất lượng đội ngũ giảng viên.
GD&TĐ - Bước vào kỷ nguyên mới, tự chủ đại học được xem là xu hướng tất yếu và giải pháp để giáo dục đại học Việt Nam bắt nhịp với thế giới.
GD&TĐ - Luật Giáo dục đại học 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã tạo ra hành lang pháp lý khá thuận lợi cho các trường đại học Việt Nam được tự chủ toàn diện.