Đắk Lắk tuyên dương học sinh xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong những năm qua, Đắk Lắk đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Khen thưởng cho các học sinh xuất sắc tại cuộc thi khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp quốc gia (ảnh: TT).
Khen thưởng cho các học sinh xuất sắc tại cuộc thi khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp quốc gia (ảnh: TT).

Ngày 17/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, khu vực năm học 2022 - 2023. Tham dự có ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi Lễ (ảnh: TT).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi Lễ (ảnh: TT).

Năm học 2022-2023, ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào trong các kỳ thi quốc gia, khu vực. Cụ thể, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia, Đắk Lắk có 37 em đạt giải (5 giải Nhì, 13 giải Ba và 19 giải Khuyến khích (tăng 1 giải so với năm học 2021-2022), xếp thứ 26 toàn quốc. Đặc biệt, em Hoàng Duy Vũ - Lớp 12 Tin học, Trường THPT chuyên Nguyễn Du đã chính thức được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa báo cáo kết quả công tác giáo dục mũi nhọn năm học 2022-2023 (ảnh: TT).

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa báo cáo kết quả công tác giáo dục mũi nhọn năm học 2022-2023 (ảnh: TT).

Tại Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2022-2023, tỉnh Đắk Lắk có 2 dự án tham gia, trong đó dự án “Sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng ứng dụng ASDOPBOCXR hỗ trợ chẩn đoán bệnh viêm phổi do COVID-19 dựa trên X-quang ngực” của 2 học sinh Trần Mạnh Dũng và Lê Hữu Diệu Uyên - Trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt xuất sắc đạt giải Nhì.

Đặc biệt, tại Vòng chung kết Cuộc thi Học sinh – Sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp quốc gia lần thứ V, năm 2023, cả 3 dự án của tỉnh Đắk Lắk tham gia đều xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba, trong đó giải Nhất thuộc về dự án “Sản xuất bột đất nặn sinh học từ vỏ trái thanh long” của các học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Các học sinh có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh (ảnh: TT).
Các học sinh có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh (ảnh: TT).

Bên cạnh đó, học sinh Đắk Lắk còn tham gia một số kỳ thi cấp quốc gia và khu vực khác đều đạt được nhiều thành tích nổi bật...

Các giáo viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh (ảnh: TT).

Các giáo viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh (ảnh: TT).

Thời gian tới, ngành GD&ĐT Đắk Lắk tiếp tục chủ động, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc đầu tư thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, phát huy tối đa năng lực, kỹ năng của người học, trong đó chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên;...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chúc mừng và biểu dương thành tích mà các giáo viên, học sinh đã đạt được tại các kỳ thi. Đồng thời đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục mũi nhọn là động lực, tiền đề quan trọng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương; Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong việc đầu tư mọi nguồn lực cho các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT đã trao tặng Bằng khen cho 18 học sinh, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 37 học sinh và Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 37 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2022-2023; UBND tỉnh Bằng khen và Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 20 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2022-2023;....

Khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, kỳ thi cấp quốc gia năm học 2022-2023 (ảnh: TT).

Khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, kỳ thi cấp quốc gia năm học 2022-2023 (ảnh: TT).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ