Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2024-2029

GD&TĐ - Ngày 31/12, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội II (2019-2024), đánh giá kết quả, rút ra các bài học kinh nghiệm và quyết định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III nhằm tiếp tục góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường, Chi hội Phó Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật trong ngành giáo dục. Chi hội cũng đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.

ong-nguyen-duc-cuong.jpg
Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường, Chi hội Phó Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GDĐT phát biểu tại Đại hội.

Dù còn một số khó khăn nhất định, song Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT tiếp tục được củng cố, kiện toàn tổ chức. Hoạt động của Chi hội cơ bản thuận lợi. Các hội viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực công tác, có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hằng năm, hội viên, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT đều được Trung ương Hội luật gia khen thưởng.

Sau một nhiệm kỳ, hoạt động Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội II đã đề ra. Nội dung hoạt động của Chi hội đã gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đưa Chi hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tamiflu là thuốc kê đơn và cần phải có đơn thuốc từ bác sĩ trước khi sử dụng. Ảnh: INT

Không lạm dụng Tamiflu

GD&TĐ - Trong một số hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều cha mẹ cũng 'mách nhau' tự mua thuốc Tamiflu về cho con uống trong trường hợp trẻ mắc cúm.