Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh An Giang lần thứ VII

GD&TĐ - Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến gương mẫu lần thứ VII với hơn 200 đại biểu ưu tú tham dự.

An Giang Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII (2019-2024).
An Giang Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII (2019-2024).

Sáng 24/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh An Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên của Cụm thi đua số 11 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đại hội.

1000030754.jpg
Lãnh đạo tỉnh và đại biểu Cựu chiến binh tỉnh An Giang tham dự Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các nhiệm kỳ và hơn 200 đại biểu ưu tú trong toàn tỉnh cùng tham dự.

1000030761.jpg
Đại tá Bùi Thanh Châu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm triển khai phong trào thi đua, cán bộ Cựu chiến binh An Giang luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; nêu cao bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; đóng góp nhiều ý kiến trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, nhất là đối với những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” góp phần khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; xuất hiện nhiều tấm gương hội viên cựu chiến binh tiêu biểu. Nhiều gia đình hội viên gương mẫu làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm xuống còn 0,28%; số hộ khá và giàu chiếm hơn 41%. Nhiều gia đình hội viên tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học; đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhà Nghĩa tình đồng đội.

1000030756.jpg
Ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị các cấp Hội, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục triển khai thực hiện khâu đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu, tiêu biểu”, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Gắn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; Tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ giúp thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, noi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ đi trước góp phần xây dựng quê hương càng thêm văn minh, giàu đẹp.

1000030759.jpg
Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các Tập thể và cá nhân xuất sắc.
1000030757.jpg
Trao Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang cho các Tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tại đại hội, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân.

Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024 – 2029.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hẹn hò bao lâu thì phù hợp để kết hôn? (Ảnh: ITN).

Yêu bao lâu thì cưới?

GD&TĐ - Hôn nhân có nghĩa là một giai đoạn mới của cuộc đời, ngoài sự cam kết trọn đời, nó còn mang thêm nhiều trách nhiệm, rủi ro và nghĩa vụ.