Dự án UAV tầm xa của Đức khởi động
Đức đang mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực tác chiến trên không với dự án phát triển drone tấn công tầm xa, nhằm vượt trội so với các drone cảm tử đang xuất hiện trong xung đột Nga - Ukraine.
Nền tảng mới được kỳ vọng có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km, phối hợp tác chiến cùng máy bay có người lái và đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa trên không so với các hệ thống không người lái hiện nay.
Theo truyền thông địa phương, Không quân Đức đã mời các tập đoàn quốc phòng lớn và các công ty khởi nghiệp nộp đề xuất thiết kế ý tưởng.
Ba nhóm đang chuẩn bị hồ sơ đấu thầu gồm: Airbus liên danh với Kratos, Rheinmetall hợp tác cùng Anduril, và công ty AI Đức Helsing.
Dù Berlin chưa chính thức công bố chương trình, quá trình phát triển đã khởi động, với kế hoạch đưa các drone đầu tiên vào trang bị từ năm 2029.

Thiết kế Valkyrie được đề xuất
Nhóm liên doanh Airbus và Kratos được cho là đang đề xuất một phiên bản của mẫu XQ-58A Valkyrie làm cơ sở cho mẫu drone tấn công tầm xa thế hệ mới của Đức.
XQ-58A Valkyrie, ban đầu do Không quân Mỹ đặt hàng phát triển, là loại drone có khả năng tàng hình, phục vụ trinh sát, tấn công và hộ tống máy bay chiến đấu.
Drone này dài 9,1 mét, sải cánh 8,2 mét, có tầm bay lên tới 4.800 km và không cần đường băng để cất hạ cánh. Tốc độ hành trình đạt Mach 0,7 (864 km/h) và có thể đạt tối đa gần Mach 0,85 (1.050 km/h), mang được tải trọng tối đa 540 kg ở khoang trong hoặc dưới cánh.
Với thiết kế mô-đun và khả năng tự hành, Valkyrie được xem là giải pháp có thể tái sử dụng, thay thế các drone một chiều và tên lửa hành trình truyền thống, phù hợp với nhu cầu tác chiến hiện đại của Đức.
Trong khi Airbus và Kratos đã công bố một số chi tiết ban đầu, các đề xuất từ liên danh Rheinmetall-Anduril và công ty Helsing hiện vẫn được giữ kín, dự kiến sẽ được hé lộ khi quá trình đấu thầu chính thức bắt đầu.