Đại gia Cà Mau mua dâm bị gia hạn tạm giữ

Theo Q., mỗi lần đại gia Cà Mau mua dâm trả cho Q. 500.000 đồng, nhưng đều bị bà Châu lấy hết tiền.

Tiêu Văn Luận là chủ nhân của khách sạn lớn nhất Cà Mau. Ảnh: Thanh Niên
Tiêu Văn Luận là chủ nhân của khách sạn lớn nhất Cà Mau. Ảnh: Thanh Niên

Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau tiếp tục gia hạn lệnh tạm giữ hình sự ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, chủ khách sạn Best - khách sạn lớn tại TP Cà Mau) và Lâm Thị Châu (39 tuổi, chủ quán nhậu N.D ở phường 9, TP Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi “Mua dâm trẻ vị thành niên” và “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại quán N.D, Châu không cho nữ tiếp viên Bùi Thị Q. (sinh ngày 10/1/2000) về nhà. Q. đã bị ép đi bán dâm 7 - 8 lần. 

Trong đó, Q. xác định đã bán dâm cho ông Luận 2 lần. Lần thứ nhất khoảng giữa tháng Năm, lần thứ hai khoảng từ ngày 8 - 9/6. Theo Q., mỗi lần mua dâm, ông Luận trả cho Q. 500.000 đồng, nhưng đều bị bà Châu lấy hết tiền.

Công an TP Cà Mau cũng phát hiện thêm nhiều bất ngờ. Tuy giấy chứng minh nhân dân ghi Q. 15 tuổi nhưng Q. cũng đã... có chồng trước khi bị ép bán dâm. 

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ