Đại biểu Dương Trung Quốc: Không chỉ là tăng lương cho giáo viên...

GD&TĐ - Bên lề Quốc hội Đại biểu Dương Trung Quốc – Đoàn Đồng Nai đã dành thời gian trao đổi với phóng viên báo Giáo dục & Thời đại về dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung đang được lấy ý kiến rộng rãi. Theo Đại biểu, chính sách đối với nhà giáo, không chỉ là vấn đề tăng lương cho giáo viên

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

* Thưa Đại biểu, Dự thảo Luật Giáo dục sửa đỏi, bổ sung có đề cấp đến chính sách đối với nhà giáo và đề xuất: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp? Vậy quan điểm của Đại biểu về vấn đề này như thế nào?

Riêng đối với hệ thống các trường dân lập, tôi nghĩ rằng cũng cần có một cơ chế mà Nhà nước sẽ phải có một sàn để họ không được vượt quá. Từ đó để bảo đảm cái tối thiểu, còn cái tối đa thì tùy và nhất là trong cơ chế cạnh tranh này thì anh làm tốt thì sẽ thu hút được người ta và sẽ mang lại cái lợi ích cho anh, cho nhà trường.
Đại biểu Dương Trung Quốc

- Đại biểu Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ đến góc độ truyền thống của dân tộc. Trong xã hội có rất nhiều nghề nhưng chỉ có 2 nghề được gọi bằng Thầy, đó là: Thầy giáo và Thầy thuốc.

Có thể nói, vai trò của giáo dục là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả thế hệ tương lai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đời sống của giáo viên quá thấp, điều đó dẫn đến những hệ lụy, kể cả những hiện tượng mà chúng ta coi nó trở thành một hiện tượng tiêu cực xã hội. Đôi khi cũng là hệ quả của thu nhập thấp.

Nếu nhìn hiện trạng giáo dục hiện nay, thì đúng là giáo viên là tầng lớp xã hội ít được quan tâm đầy đủ nhất. Trước đây những người giỏi mới vào ngành sư phạm, thời gian gần đây vào ngành sư phạm là việc bất đắc dĩ.

Vì thế, tôi nghĩ nếu chỉ giải quyết ở góc độ tiền lương và coi đó là một giải pháp thì chưa đủ. Dù chúng ta có lương cao nhất đi chăng nữa, đứng về hệ số tuyệt đối thì cũng không đáng là bao. Đứng về hệ số tuyệt đối cũng không đáng bao nhiêu.

Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là phải có nhận thức xã hội đầy đủ về nghề dạy học và phải được tôn trọng từ trong ý thức, giá trị về mặt xã hôi. Vì thế vấn đề ở đây không chỉ là tăng lương cho giáo viên

Đại biểu Dương Trung Quốc
Đại biểu Dương Trung Quốc

* Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung cũng đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh THCS trường công lập và nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Đại biểu có bình luận gì về những đề xuất này?

- Đại biểu Dương Trung Quốc: Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung có đề xuất chính sách phổ cập liên quan đến học học phí. Cụ thể mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh THCS trường công lập. Tôi cho rằng, đây là ý tưởng hay và rất đáng hoan nghênh. Nhưng đó cũng là bài toán kinh tế của Nhà nước.

Tôi rất mong nền tảng kinh tế của chúng ta phải đủ mạnh để chính sách trở thành bền vững. Vì nếu không nó sẽ biến báo ra cái khác, ví dụ như chuyện lệ phí chẳng hạn. Cũng phải phân biệt rõ ràng, cái gì nhà nước bao cấp. Ở đây chỉ bao cấp về học phí.

Còn về vấn đề nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng; tôi cho rằng, trong điều kiện hiện nay thì đó là một thay đổi tích cực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.
Ảnh minh họa: ITN

Muối ăn - con dao hai lưỡi?

GD&TĐ - Ăn chay hay ăn mặn, muối đều có trong đó. Tuy cần thiết, nhưng muối ăn vẫn là “con dao 2 lưỡi” vì việc thiếu hoặc thừa đều gây tác hại cho sức khỏe.