Đà Nẵng: Tuyên dương – khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017 – 2018

GD&TĐ - Ngày 25/5, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã tổ chức lễ Tuyên dương – khen thưởng HS giỏi năm học 2017 – 2018 với 284 HS tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho toàn thể HS các bậc học toàn thành phố.

Tuyên dương, khen thưởng HS đạt giải ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế.
Tuyên dương, khen thưởng HS đạt giải ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Năm học 2017 – 2018, chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng tiếp tục được nâng cao.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, Đà Nẵng có 47 học sinh đạt giải, tăng 11 giải so với năm học trước. Tại Hội thi tin học trẻ quốc gia 2017, với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải khuyến khích, đoàn học sinh Đà Nẵng đã đứng ở tốp đầu. Ở cuộc thi Ngày hội Robothon quốc tế 2017, đoàn HS Đà Nẵng đạt 3 giải nhất hạng sơ cấp, 17 giải ba ở hai hạng sơ cấp và trung cấp. Tại cuộc thi quốc tế First LegoLeage năm 2018 tổ chức tại Houston (Hoa Kỳ), Đà Nẵng có 3 học sinh nhận được Huy chương và Cúp giải xây dựng và khám phá…. Học sinh Đà Nẵng cũng dành được nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp thành phố và khu vực.

Dịp này, đã có 284 học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho học sinh toàn thành phố được tuyên dương, khen thưởng.

* Cũng trong ngày 25/5, Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky – Line (Đà Nẵng) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2017 – 2018. Năm học vừa qua, các trường học trong Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky – Line đã thực hiện 5 đề án đổi mới: Dạy học tiếng Anh khung năng lực Châu Âu và chương trình song ngữ edexcel; giáo dục kỹ năng sống; giáo dục tin học, giáo duc trải nghiệm sáng tạo STEM – ES, giáo dục thể chất và năng khiếu nghệ thuật.

Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như Nuôi heo đất ủng hộ bạn nghèo, đêm nhạc thiện nguyện gây quỹ Hoa hướng dương giúp bệnh nhi ung thư, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.