Đà Lạt trong lòng sử Việt

GD&TĐ - Ngày 26/12, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ " Đà Lạt trong lòng sử Việt”. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu kinh tế xã hội Đà Lạt qua 125 năm hình thành và phát triển.

Đông đảo khách đến tham quan triển lãm
Đông đảo khách đến tham quan triển lãm

Đến dự khai mạc và tham quan triển lãm có ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Bí thư Thành ủy, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, đại diện các sở ngành và cơ quan tổ chức của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt.

Triển lãm giới thiệu một số tài liệu quý về Đà Lạt được lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước như: Họa đồ tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt, bản vẽ thiết kế Trường Lycée Yersin (CĐSP Đà Lạt), Bản đồ quy hoạch Đà Lạt năm 1906 ...

Triển lãm cũng giới thiệu đến khách tham quan những tài liệu Mộc bản về quốc hiệu và kinh đô nước Việt qua các thời kỳ lịch sử, từ Xích Quỷ, Văn Lang cho đến Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ nay cho đến hết ngày 01/01/2019.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Các em học sinh đến tham quan triển lãm
Các em học sinh đến tham quan triển lãm 
Khách mời nghe giới thiệu về những bức tranh trưng bày tại triển lãm
Khách mời nghe giới thiệu về những bức tranh trưng bày tại triển lãm 
Một trong những tư liệu lịch sử được trưng bày tại triển lãm
Một trong những tư liệu lịch sử được trưng bày tại triển lãm 
Tư liệu được trưng bày tại triển lãm
Tư liệu được trưng bày tại triển lãm 
Khách tham quan triển lãm
Khách tham quan triển lãm 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.