Đã có vũ khí mới ngoài Oreshnik

GD&TĐ - Nga đã gửi cảnh báo tới các đối thủ về tiềm lực quân sự của mình giữa tình hình nóng hiện nay.

Đã có vũ khí mới ngoài Oreshnik

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergei Ryabkov cho biết, nước này sở hữu những công nghệ quân sự mới nhất, ngoài tổ hợp tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới được trình diễn gần đây.

“Nga có những công nghệ hiện đại khác trong lĩnh vực quân sự”, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, tuy nhiên từ chối tiết lộ chi tiết về đặc điểm hoặc loại vũ khí mới.

Tuyên bố của ông Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ quốc tế và các cuộc tấn công gần đây của máy bay không người lái Ukraine vào một số khu vực của Nga, bao gồm Cộng hòa Komi và Vùng Saratov.

Các chuyên gia cho rằng việc công bố những công nghệ quân sự mới có thể nhằm mục đích thể hiện sức mạnh vượt trội của Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra và áp lực trừng phạt ngày càng bị phương Tây siết chặt.

yxj0awnszxmvaw1hz2uvmjayns84l3jh.png
Nga còn trong kho vũ khí những loại tên lửa chưa từng được biết đến trước kia.

Cách đây vài ngày, Quân đội Nga đã sử dụng một mẫu tên lửa hành trình cỡ nhỏ mới để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine, nguồn giám sát nhận xét đây là loại S8000 Banderol, bay tới Mykolaiv từ phía Nam.

Sau đó, kênh Telegram "Đại tá Bộ Tổng tham mưu" đã công bố hình ảnh tên lửa bị bắn hạ, đồng thời làm rõ rằng đây vẫn là một tên lửa hành trình khác, chưa từng được biết đến trước đó.

Căn cứ vào mảnh vỡ, về ngoại hình thì loại đạn trên có thể so sánh với tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh - Pháp, đồng thời về mặt khái niệm thì tương tự tên lửa - UAV loại Peklo của Ukraine.

Thông qua ví dụ nói trên, Moskva cho thấy họ không đe dọa xuông mà thực sự còn sở hữu những loại vũ khí bí mật, có khả năng thay đổi tình hình trên chiến trường.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ông Thái Khắc Thành đã vướng vào lao lý và nhận một cái giá không hề nhỏ.

Ranh giới giữa nghiêm minh và khoan dung

GD&TĐ - Vụ người đàn ông bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng ở Nghệ An đang tạo nên làn sóng tranh luận: Thế nào là “mức án nhân văn"?

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...

Các hình thức tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ nguy hiểm. Ảnh: INT

Giải pháp an toàn cho tài sản số

GD&TĐ - Khung pháp lý đồng bộ và truyền thông hiệu quả là chìa khóa để ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo trên thị trường tài sản số đang bùng nổ.