Liên hợp quốc công bố kết luận gây chấn động về trẻ em Palestine

GD&TĐ - Một báo cáo mới của Liên hợp quốc đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến số phận trẻ em tại Gaza và Bờ Tây.

Liên hợp quốc công bố kết luận gây chấn động về trẻ em Palestine

Một cuộc điều tra của Liên hợp quốc cho rằng lực lượng Israel đã cố ý nhắm mục tiêu và sát hại trẻ em Palestine tại Gaza và Bờ Tây. Theo cơ quan này, các hành động đó cấu thành tội ác chiến tranh và cho thấy dấu hiệu của ý đồ diệt chủng.

Phát biểu ngày 24/6 khi trình bày báo cáo mới về các hành vi vi phạm đối với trẻ vị thành niên, Chủ tịch Srinivasan Muralidhar của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và Israel cho biết, ủy ban đã thu thập được “bằng chứng không thể chối cãi” về việc cố ý sát hại trẻ em Palestine.

Ông cho biết báo cáo cũng ghi nhận các hành vi tra tấn, đối xử vô nhân đạo và hạ nhục, bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với trẻ em như trại trẻ mồ côi, cơ sở y tế và trường học.

Theo ủy ban, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, lực lượng Israel đã khiến hơn 20.000 trẻ em Palestine thiệt mạng và làm bị thương hơn 44.000 em khác.

Dữ liệu của UNICEF cũng cho thấy đến tháng 2/2026, số trẻ em thiệt mạng tại Gaza đã tăng lên 21.289 trường hợp, trong khi số bị thương là 44.500.

Ông Muralidhar cho biết trẻ em chiếm khoảng 30% số người thiệt mạng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và các cuộc tấn công nhằm vào trẻ em là một “hoạt động liên tục”.

Ủy ban cho rằng phần lớn thương vong xuất phát từ việc Israel sử dụng vũ khí nổ tại các khu vực đông dân cư và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dù có sự hiện diện của trẻ em.

Báo cáo cũng ghi nhận các trường hợp trẻ em được cho là đã bị xạ thủ bắn tỉa hoặc UAV của Israel bắn khi đang sơ tán, trú ẩn trong lều, tiếp cận các điểm cứu trợ hoặc ở trong các trại dành cho người phải di dời.

Các nhân viên y tế ghi nhận mô hình thương tích với các vết đạn đơn lẻ ở đầu hoặc phần trên cơ thể, cho thấy khả năng bị nhắm bắn có chủ đích.

Cuộc điều tra cũng cho rằng việc Israel phong tỏa Gaza, gồm hạn chế đưa thực phẩm, nhiên liệu, vật tư y tế và các hàng viện trợ nhân đạo khác vào khu vực này, đã làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng, bệnh tật, các ca tử vong có thể phòng tránh được và những tổn thương tâm lý kéo dài.

Ủy ban kết luận rằng giới chức và lực lượng an ninh Israel tiếp tục phạm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh tại Gaza, đồng thời phạm tội ác chiến tranh tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Israel bác bỏ các cáo buộc về tội diệt chủng và nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào phong trào Hamas, chứ không phải dân thường.

Cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.

Theo các cơ quan y tế địa phương, chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel đã tàn phá phần lớn Dải Gaza, khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 173.000 người khác bị thương.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ