Nga công bố dòng UAV đánh chặn tốc độ cao mới Rita-2

GD&TĐ - Nga mới đây thông báo, một dòng UAV đánh chặn chuyên dụng Rita-2 mới, có nhiều cấu hình lắp đặt, đã được phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt.

Dòng UAV đánh chặn tốc độ cao mới Rita-2 của Nga.
Dòng UAV đánh chặn tốc độ cao mới Rita-2 của Nga.

Theo thông báo của Thượng nghị sĩ và cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin,

"Trung tâm chuyên dụng Bars-Sarmat (SPCC) đang phát triển và sản xuất các hệ thống UAV đánh chặn chuyên dụng Rita-2.

Dây chuyền sản xuất mới bao gồm các phiên bản cải tiến của UAV trên mặt đất, trên không và trên xe", Thượng nghị sĩ và cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 23/6 thông báo.

Những hệ thống phòng không này đã được các đơn vị Nga chính thức đưa vào sử dụng và đang được triển khai trong Chiến dịch quân sự đặc biệt.

UAV mới này sở hữu khả năng cơ động và tốc độ cao, cho phép nó đạt tốc độ trên 340km/h.

Hệ thống Rita-2 được thiết kế đặc biệt để tấn công và vô hiệu hóa hiệu quả các UAV tấn công và trinh sát tầm xa và tầm trung của đối phương.

Hệ thống mới này cũng được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ các cơ sở trước những cuộc tấn công trên không.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.