Hệ thống phòng không laser công suất cao của Australia hiện diện tại điểm nóng

GD&TĐ - Châu Âu cần một hệ thống phòng không laser công suất cao để chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Hệ thống phòng không laser công suất cao của Australia hiện diện tại điểm nóng

Công ty Electro Optic Systems (EOS) của Australia đã nhận được đơn đặt hàng hệ thống phòng không laser chống máy bay không người lái công suất 100 kW từ một quốc gia châu Âu.

EOS cho biết điều này trong thông cáo báo chí của mình.

Đơn đặt hàng hệ thống phòng không laser trị giá 71,4 triệu euro được cho là do một quốc gia thành viên NATO tại châu Âu đặt hàng, yêu cầu sản xuất và cung cấp thiết bị, cũng như phụ tùng thay thế, đào tạo và tài liệu hướng dẫn. Quá trình sản xuất sẽ được chi nhánh EOS tại Singapore thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028.

Hệ thống này là loại di động, có thể lắp đặt trên xe tải và sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa cấp. Tổ hợp đã được thử nghiệm với sự hợp tác của quốc gia khách hàng.

“Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và căng thẳng khu vực đang diễn ra, khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái nhanh chóng và chính xác là vô cùng quan trọng".

"Đây là đơn hàng xuất khẩu đầu tiên trên thế giới cho hệ thống phòng thủ laser công suất 100 kilowatt”, ông Andreas Schwer - Giám đốc điều hành EOS cho biết.

eos-helw-cgi-truck-1000x667.jpg
Hệ thống laser 100 kW gắn trên xe tải do EOS sản xuất.

Như CEO Schwer nhấn mạnh, do cơ sở sản xuất hệ thống laser được đặt tại Singapore - một quốc gia trung lập về mặt địa chính trị, EOS có thể tiếp tục hợp tác với những khách hàng đang tìm kiếm giải pháp độc lập với Hoa Kỳ.

Hệ thống vũ khí laser này được cho là có độ chính xác cao và chi phí cho mỗi lần bắn cực kỳ thấp - chưa đến 10 cent. Hệ thống được thiết kế để vô hiệu hóa 20 máy bay không người lái mỗi phút.

EOS hiện là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ chống máy bay không người lái, sử dụng vũ khí truyền thống để đánh chặn UAV. Tổ hợp laser năng lượng cao mới được xây dựng dựa trên kinh nghiệm có được và mở rộng đáng kể năng lực cốt lõi này.

Ukraine cũng sử dụng các module chiến đấu do EOS sản xuất. Vào tháng 4 năm 2023, doanh nghiệp nhà nước SpetsTechnoExport của Kyiv đã ký hợp đồng với EOS Defence Systems để mua 100 "module chiến đấu từ xa hạng nặng" chưa được nêu tên, bao gồm phụ tùng thay thế và các dịch vụ liên quan, với giá khoảng 80 triệu USD.

Ngay sau đó, Ukraine đã đặt hàng thêm một lô 50 module chiến đấu từ xa chưa được đặt tên từ Electro Optic Systems.

Vào tháng 10 năm 2023, có thông tin cho biết chi nhánh Electro Optic Systems đã chuẩn bị lô hệ thống chống máy bay không người lái Slinger đầu tiên cho Ukraine.

Tới tháng 10 năm 2024, báo chí đã phát hiện một xe bọc thép chở quân YPR-765 của Ukraine được trang bị súng phóng lựu tự động 40 mm lắp trong module EOS R400.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ