Công bố chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải Nobel Hòa bình 2022 được trao cho một cá nhân và hai tổ chức vì các đóng góp trong vấn đề nhân quyền – Theo Ủy ban Nobel Na Uy.

Ủy ban Nobel Na Uy công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2022.
Ủy ban Nobel Na Uy công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2022.

Ủy ban trao giải Nobel cho biết, nhà hoạt động nhân quyền Belarus Ales Bialiatski, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và tổ chức nhân quyền Ukraine Center for Civil Liberties được trao giải Nobel Hòa bình 2022.

Họ sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng trị giá 10 triệu krona Thụy Điển (900.000 USD).

Tổng cộng 343 ứng cử viên đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay, bao gồm 92 tổ chức và 251 cá nhân. Trong đó có có Giáo hoàng Francis, nhà hoạt động sinh thái Greta Thunberg, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden và nhà báo Iran Masih Alinejad.

Năm ngoái, Nobel hòa bình được trao cho hai nhà báo Maria Ressa của Philippines và Dmitry Muratov của Nga vì nỗ lực bảo vệ tự do ngôn luận.

Giải Nobel Y học 2022 đã được trao cho nhà khoa học Thụy Điển Svente Paabo. Nobel Vật lý 2022 được trao cho 3 nhà vật lý Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo). Nobel Hóa học 2022 thuộc về bà Carolyn R.Bertozzi (Mỹ), ông Morten Meldal (Đan Mạch) và ông K.Barry Sharpless (Mỹ). Nobel Văn học 2022 được trao cho nhà văn người Pháp Annie Arnaux.

Người đoạt giải Nobel Kinh tế 2022 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10/10.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ