Giải Nobel y sinh 2022 tôn vinh phát hiện về quá trình tiến hóa của loài người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/10, giải Nobel y sinh 2022 được công bố thuộc về nhà khoa học Thụy Điển Svante Pääbo.

Nhà khoa học Thụy Điển Svante Pääbo
Nhà khoa học Thụy Điển Svante Pääbo

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) công bố giải Nobel y sinh đã được trao cho ông Svante Pääbo vì những khám phá của ông trong lĩnh vực bộ gen của loài vượn người đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của loài người.

Vượn người là một họ động vật linh trưởng bao gồm con người và vượn lớn.

Đại diện của Ủy ban Nobel nói rằng ông Pääbo đã thực hiện một “phát hiện mang tính bước ngoặt” về loài người đã tuyệt chủng - người Denisovan, dựa trên các vật liệu di truyền mà ông nhận được từ một xương ngón tay.

Phát hiện của ông được đánh giá là góp phần làm thay đổi lĩnh vực nghiên cứu về nguồn gốc loài người sau khi phát hiện các cách mới cho phép kiểm tra chuỗi ADN từ những mẫu vật khảo cổ.

Những phát hiện của ông còn cung cấp nền tảng cơ bản để khám phá những yếu tố giúp loài người trở nên khác biệt như ngày nay.

Nhà khoa học Svante Pääbo trong những năm gần đây đã nhiều lần lọt vào danh sách những ứng cử viên có khả năng cao nhất cho giải Nobel.

Giải Nobel Y sinh 2021 thuộc về đại diện của Hoa Kỳ là 2 nhà khoa học David Julius và Ardem Pataputian. Họ đã khám phá ra các phân tử thụ thể kích hoạt các phản ứng sinh hóa chịu trách nhiệm về cảm giác nóng, lạnh và xúc giác.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ