Giải Nobel văn học 2022 thuộc về nữ nhà văn người Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố giải Nobel văn học 2022 thuộc về nữ nhà văn người Pháp Annie Ernaux.

Nhà văn Pháp Annie Ernaux
Nhà văn Pháp Annie Ernaux

Trong tuyên bố của mình, Ủy ban Nobel cho biết giải thưởng được trao cho nhà văn Annie Ernaux như một phần thưởng “vì lòng can đảm và sự nhạy bén mà bà đã khám phá ra gốc rễ, sự ghẻ lạnh và những hạn chế chung của ký ức cá nhân”.

Bà Ernaux sinh năm 1940, là người viết tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày và tiểu thuyết phi hư cấu được công chúng ca ngợi.

Đây là nhà văn Pháp đầu tiên đoạt giải Nobel kể từ khi nhà văn Patrick Modiano đoạt giải năm 2014. Tính đến nay, bà Ernaux là nhà văn thứ 16 của Pháp đoạt giải Nobel.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nobel Anders Olsson, trong tác phẩm của mình, bà Ernaux “xem xét nhất quán và từ nhiều góc độ một cuộc sống được đánh dấu bởi sự chênh lệch rõ rệt về giới tính, ngôn ngữ và giai cấp”.

Năm ngoái, giải Nobel văn học được trao cho nhà văn Abdulrazaq Gurnah vì lòng trắc ẩn về số phận của người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.