Con gấu nặng 140kg được giải cứu tại Hà Tĩnh đã ra Ninh Bình

GD&TĐ - Cá thể gấu ngựa nặng 140kg được Phòng CSMT, Công an Hà Tĩnh phát hiện vận chuyển trái phép bằng taxi tại huyện Can Lộc đã được bàn giao cho cơ quan có chuyên môn và vận chuyển ra Ninh Binh để chăm sóc, theo dõi.

Gấu được các chuyên gia kiểm tra sức khỏe trước khi vận chuyển về trung tâm bảo tồn.
Gấu được các chuyên gia kiểm tra sức khỏe trước khi vận chuyển về trung tâm bảo tồn.

Ngay sau khi bắt giữ cá thể gấu, 4 chuyên gia (2 chuyên gia nước ngoài, 2 chuyên gia Việt Nam) thuộc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt đã đến trụ sở Công an Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình. 

Tại đây, họ kiểm tra sức khỏe cho gấu. Gấu được khám tổng thể “lục phủ ngũ tạng”. Sau đó, tiến hành lấy mẫu máu, gây mê và gắn chíp để đánh dấu mẫu vật phục vụ công tác điều tra tiếp theo.

Cá thể gấu ngựa nặng 140kg.
Cá thể gấu ngựa nặng 140kg. 

Cũng theo nhận định từ các chuyên gia, cá thể gấu ngựa có độ tuổi từ 4 - 10 tuổi và khả năng đã bị nuôi nhốt trong chuồng thời gian khá dài, bởi lớp sừng ở bàn chân và tay khá dày

Sau đó, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao cá thể gấu. Gấu ngựa được vận chuyển từ Hà Tĩnh ra Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt - FOUR PAWS VIET) tại khu trang trại 2 phân khu cây xanh sinh thái thuộc Công viên động vật hoang dã quốc gia ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình, cá thể gấu ngựa sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn để chắc chắn rằng thể trạng của nó ổn định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.