Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người giả mạo hoa khôi Đại học Luật Hà Nội

GD&TĐ - Dưới góc độ pháp lý, luật gia cho rằng người có hành vi sử dụng thẻ sinh viên giả của trường Đại học Luật Hà Nội và tự xưng là hoa khôi của ngôi trường này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội đã xác nhận Lý Thu Thảo không phải là sinh viên và cũng không phải là hoa khôi của trường.
Lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội đã xác nhận Lý Thu Thảo không phải là sinh viên và cũng không phải là hoa khôi của trường.

Mới đây, sự việc một cô gái tên Lý Thu Thảo có hành vi mạo danh là hoa khôi của trường Đại học Luật Hà Nội trong kỳ thi "Duyên dáng nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội – Charm of Law 2020" đang gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, cô gái này đã có các hành vi đăng thông tin giả mạo trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ các link bài báo PR không đúng sự thật về mình; sử dụng thẻ sinh viên giả Trường Đại học Luật Hà Nội…

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội đã xác nhận Thảo không phải là sinh viên của trường, cũng không phải là thí sinh tham gia cuộc thi nói trên. Nhà trường đã yêu cầu Thảo đính chính lại thông tin nếu không sẽ có các biện pháp mạnh tay.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng trường Đại học Luật Hà Nội và các tổ chức cá nhân có liên quan đến cô gái này có thể làm đơn trình báo sự việc với cơ quan điều tra để vào cuộc xem xét làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Luật sư Cường phân tích, thời gian gần đây cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp gái bán dâm giả danh sinh viên để tạo uy tín, đây là chuyện không hiếm.

Những hành vi giả danh này cũng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật, hành vi giả danh chỉ là thừa nhận bằng lời nói chứ không có chứng cứ gì.

Tuy nhiên, chuyện người đẹp giả danh sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội có xuất trình thẻ sinh viên giả, thậm chí giả danh là hoa khôi Trường Đại học Luật Hà Nội để công khai trên mạng xã hội, thậm chí công khai trước công luận thì đó là chuyện hiếm gặp, có thể là lần đầu tiên xảy ra.

"Theo thông tin trả lời từ phía Trường Đại học Luật Hà Nội thì hiện nay trường này không có sinh viên nào có thông tin nhân thân như vậy. Những cuộc thi người đẹp thời gian gần đây cũng không có ai có trùng tên với người này. Như vậy, có thể thấy thông tin mà cô gái này đưa ra có dấu hiệu giả mạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường cũng như uy tín của các thế hệ sinh viên của cơ sở đào tạo này, Luật sư Cường nói.

Luật sư Cường cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ thẻ sinh viên mà cô gái này xuất trình có con dấu pháp nhân của Trường Đại học Luật Hà Nội là do ai làm ra? Sử dụng thẻ sinh viên này nhằm mục đích gì?

Trong trường hợp kết luận của cơ quan chức năng xác định cô gái này đã làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng tài liệu con dấu giả thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 341 bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ cho thấy có hành vi làm giả thẻ sinh viên hoặc sử dụng thẻ sinh viên này khi đã biết là thẻ sinh viên giả thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 341 bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài có thể đến 2 năm tù. Còn trường hợp phạm tội là có tổ chức hoặc làm từ 2 con dấu, tài liệu trở lên thì có thể hình phạt đến 5 năm tù.

Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi giả danh hoa khôi sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm mục đích gì. Nếu nhằm mục đích để thực hiện các hợp đồng, giao dịch, nhận tiền trái phép của cơ quan tổ chức sau đó chiếm đoạt thì có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật hình sự năm 2015.

"Thông thường, các hành vi mạo danh bằng lời nói, trong đời sống xã hội thì có thể khó phát hiện nhưng mạo danh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí sử dụng cả thẻ sinh viên giả thì đây là hành vi có chủ đích, có mục tiêu rõ ràng và hoàn toàn có thể bị bại lộ nếu như cơ quan tổ chức xác minh tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Trường hợp các giao dịch liên quan đến tài sản thì các tổ chức, cá nhân cần trình báo sự việc với cơ quan chức năng để được xem xét làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Một người mạo danh hoa khôi của trường đại học có uy tín nhưng thực hiện các hành vi thiếu chuẩn mực, nếu có những phát ngôn, lối sống không phù hợp với truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục thì cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và các thế hệ sinh viên của nhà trường.

Bởi vậy, nhà trường cũng cần thông tin công khai về trường hợp này, đồng thời có thể đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý người mạo danh theo quy định pháp luật", luật sư Cường thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.