Trong bối cảnh mới, ngành Giáo dục Quảng Trị đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó, lấy chất lượng, hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực làm trọng tâm.
Những bước đi quyết liệt này vừa củng cố nền tảng tri thức cho thế hệ trẻ, vừa tạo động lực góp phần phát triển về kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới.
Củng cố hệ thống giáo dục, nâng tầm chất lượng
Những năm gần đây, ngành Giáo dục Quảng Trị tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn và phù hợp thực tiễn. Đến nay, toàn tỉnh có 929 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, 16 trung tâm GDNN – GDTX, 6 trường trung cấp, 6 trường cao đẳng, 1 trường đại học, 137 trung tâm ngoại ngữ – tin học.
Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp hợp lý giúp nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân.
Quy mô người học toàn tỉnh đạt hơn 428.900 học sinh, học viên. Đội ngũ khoảng 32.640 cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt chuẩn chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chương trình giáo dục mới.
Năm học 2025 – 2026 mở ra giai đoạn quan trọng khi tỉnh bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), đồng thời triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển giáo dục và Luật Nhà giáo.
Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện đồng bộ chủ trương phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đồng thời với việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, Ngành Giáo dục tập trung tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc trong các quy định hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, quản lý giáo dục phù hợp với sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Cùng với đó, Ngành Giáo dục tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục tại các vùng khó khăn, biên giới và hải đảo; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh chương trình xóa mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh.
Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận giáo dục cơ bản một cách công bằng và bền vững.
Đột phá chiến lược và mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2025 – 2030
Những năm qua, việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục của tỉnh liên tục được cải thiện nhờ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực từng học sinh. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ đại học và học sinh đạt giải tăng đều qua các năm.
Đặc biệt, năm học 2024 – 2025, Quảng Trị đạt 115 giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 24 giải so với năm trước; nhiều học sinh đoạt giải khu vực, quốc tế. Thành tích này phản ánh hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ngành Giáo dục phải chủ động phát huy thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết số 71-NQ/TW đã đề ra.
Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển – Nâng tầm giáo dục Quảng Trị”, Đảng bộ Sở GD&ĐT xác định 5 đột phá quan trọng: đổi mới thể chế và mô hình quản trị giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; nâng tầm chất lượng giáo dục toàn diện; tạo lập môi trường giáo dục công bằng, an toàn và chất lượng.
Song hành với các đột phá, ngành đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có những chỉ tiêu mang ý nghĩa chiến lược như: Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên 80%; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; hoàn thành giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập, xóa mù chữ.
Phấn đấu 100% trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày; Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải trên 60%; phấn đấu có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế...
Đội ngũ nhà giáo – nền tảng cho sự đổi mới bền vững
Xác định đội ngũ nhà giáo là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục, Ngành Giáo dục đã tích cực tham mưu UBND tỉnh dành nhiều nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý. Chủ động tổ chức các hoạt động như hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học, tạo môi trường giao lưu chuyên môn và khuyến khích sáng tạo.
Ngành tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, đẩy mạnh bồi dưỡng thường xuyên về CNTT, ngoại ngữ và các kỹ năng nghề nghiệp.
Công tác bồi dưỡng về đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ trường học được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đây là lực lượng làm nền tảng để ngành Giáo dục Quảng Trị triển khai hiệu quả mọi nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân.
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương nhấn mạnh: Nghị quyết 71-NQ/TW xác định giáo dục và đào tạo là một trong ba đột phá chiến lược, là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 71-NQ/TW là góp phần quan trọng cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nhà Quảng Trị nói riêng.
Với sự vào cuộc quyết liệt, tầm nhìn chiến lược và cách làm bài bản, giáo dục Quảng Trị đang từng bước khẳng định vị thế mới.
Đổi mới không chỉ dừng ở phương pháp dạy học hay quản lý trường lớp, mà còn hướng tới mục tiêu xa hơn: xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, tạo dựng tương lai bền vững cho mỗi học sinh.